1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Thăng: Doanh nhân cứ nói thẳng nói thật, đừng sợ trù dập!

(Dân trí) - “Tôi đề nghị các doanh nhân cứ nói thẳng, nói rõ địa chỉ chỗ nào chưa tốt. Không ngại trù dập vì ở đây có lãnh đạo cao nhất của thành phố mà sợ bị trù dập thì không còn gì để nói. Hãy nói thẳng, nói thật, nói hết với nhau”, Bí thư Đinh La Thăng cởi mở nói.

Sáng nay 8/3, ngay khi buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nhân trên địa bàn năm 2016 với chủ đề “Lắng nghe và Đổi mới” bắt đầu, tất cả nữ doanh nhân, nhân viên, phục vụ, nữ phóng viên đang tác nghiệp đều bất ngờ khi được chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngay sau đó, đích thân Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM đã đến tặng hoa cho từng chị em phụ nữ có mặt trong phòng họp. Nhiều “đóa hồng vàng” trên thương trường còn vinh dự được Bí thư Đinh La Thăng ôm hôn.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho tất cả nữ doanh nhân, nữ nhân viên, nữ phóng viên có mặt trong hội trường nhân ngày 8/3
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho tất cả nữ doanh nhân, nữ nhân viên, nữ phóng viên có mặt trong hội trường nhân ngày 8/3

Ngay trong phần phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng đã gửi lời chúc mừng một nửa thế giới và mong họ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình, cho xã hội.

Thấy bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM bước vào khán phòng mà chưa được nhận hoa, Bí thư chỉ đạo lãnh đạo UBND TPHCM xuống tận bàn để tặng. Bí thư khen riêng cái tên Phong Lan của bà đã là đóa hoa đẹp rồi và gửi lời chúc hạnh phúc tới bà Lan.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết, ngành dệt may có gần 80% là chị em phụ nữ. Mỗi năm, đến ngày 8/3, ông Hồng vui nhưng cũng... không vui lắm. “Vui thì vui mà còn nhiều trăn trở vì công nhân ngành may mặc, dệt nhuộm còn khó khăn lắm”, ông Hồng tâm sự.

Nữ doanh nhân Huỳnh Thị Tuyết Dung, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh gửi lời cảm ơn đến những sự quan tâm dành cho “một nửa thế giới” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà Dung mong nam giới luôn là chỗ dựa vững chắc cho nữ doanh nhân để đưa nền kinh tế phát triển, vươn tầm thế giới.

Niềm vui của một nữ phóng viên khi nhận được hoa của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng
Niềm vui của một nữ phóng viên khi nhận được hoa của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng

Trước đó, trong phần chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định chính quyền TPHCM luôn trân trọng đội ngũ doanh nhân. Doanh nghiệp chính là đội ngũ tiên phong trong tiến trình hội nhập. TPHCM lắng nghe, trân trọng và đổi mới ngay những gì còn bất cập để doanh nghiệp phát triển.

Hiện doanh nghiệp TPHCM nói riêng, nước ta nói chung chưa mang tầm khu vực, thế giới và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn nhiều hạn chế. Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân trong đó có môi trường thể chế và sự nỗ lực doanh nghiệp. Bí thư Thăng cho rằng, nhà nước cạnh tranh với các quốc gia bằng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cạnh tranh bằng năng lực nâng cao. Doanh nghiệp mạnh thì nhà nước mạnh. Làm sao để nhà nước và doanh nghiệp cùng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để cạnh tranh khu vực, thế giới.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị các doanh nhân hãy mạnh dạn nói thật những bất cập của các sở ngành. Có cơ quan, cá nhân nào mang lại những phiền hà cho doanh nghiệp thì hãy nói thẳng để tìm hướng tháo gỡ chứ không phải sợ trù dập mà im lặng.

“Tôi đề nghị các doanh nhân cứ nói thẳng, nói rõ địa chỉ chỗ nào chưa tốt. Không ngại trù dập vì ở đây có lãnh đạo cao nhất của thành phố mà sợ bị trù dập thì không còn gì để nói. Lãnh đạo TPHCM luôn đứng về các doanh nhân, doanh nghiệp. Bởi TPHCM muốn phát triển thì doanh nghiệp phải phát triển. Vì thế, hãy nói thẳng, nói thật, nói hết với nhau”, Bí thư Đinh La Thăng cởi mở nói.

Quang Công