Bí thư quận Cầu Giấy: Câu lạc bộ Tình người có vi phạm

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Bí thư Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) Trần Thị Phương Hoa, kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan công an cho thấy Câu lạc bộ Tình người có những vi phạm, hoạt động chưa rõ ràng.

Liên quan đến những phản ánh về hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Tình người đang được dư luận quan tâm những ngày qua, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 30/3, bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy - đại biểu Quốc hội khóa XIV khẳng định, không đồng tình với việc lợi dụng tổ chức từ thiện để trục lợi.

Đã giao công an quận kiểm tra

- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ thông tin liên quan đến CLB Tình người. Là địa bàn nơi CLB này hoạt động, bà có thể cho biết đến nay việc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy như thế nào?

- Liên quan đến hoạt động của CLB Tình người, trước đó đã có những thành viên của CLB này phản ánh với chúng tôi. Văn phòng Thành ủy Hà Nội cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về vấn đề này. Tôi đã giao cho Công an Quận Cầu Giấy đi kiểm tra.

Manh mối trước đây, CLB này tách ra từ một nhánh của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội. Còn địa điểm quận Cầu Giấy là nơi họ thuê để hoạt động. Cho nên khi nhận được phản ánh, chúng tôi cũng đã giao cho công an quận đi kiểm tra. Từ lúc đó chúng tôi đã phát hiện và có báo cáo ngành chức năng.

Về sơ bộ tình hình chúng tôi đã nắm được rồi, hiện Quận ủy đã có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội. Cầu Giấy là nơi địa điểm hoạt động nên chỉ báo cáo về tình hình hoạt động của CLB trên địa bàn.

Bí thư quận Cầu Giấy: Câu lạc bộ Tình người có vi phạm - 1

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa trao đổi với báo chí về CLB Tình người bên hành lang Quốc hội sáng 30/3.

- Bà nhận được phản ánh CLB Tình người hoạt động như thế nào, cách đây bao lâu?

- Chúng tôi nhận được phản ánh từ cách đây đã mấy tháng. Chính những hội viên của CLB Tình người khi họ tham gia vào CLB họ đã bỏ hết công việc đang làm và còn lôi kéo thêm các thành viên khác tham gia. Sau một thời gian, các hội viên này thấy hoạt động "có gì đó" nên chính họ đã quay lại có ý kiến.

- Từ phản ánh của dư luận, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc nhưng đến nay CLB này vẫn hoạt động. Tại sao quận Cầu Giấy không yêu cầu tạm dừng hoạt động của CLB này?

- Tôi xin nhắc lại, chúng tôi chỉ nắm xem họ hoạt động có gì sai không? Chứ việc họ hoạt động là theo giấy phép được cấp. Quận cũng không có thẩm quyền cắt đứt hoạt động của họ. Hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, nắm tình hình.

Tôi thông tin thêm, trước đó, vài tháng họ có tổ chức mấy lớp học với hàng chục người tham dự; khi phát hiện các lớp học này không có giấy phép, chúng tôi đã cho giải tán.

Khi báo chí đưa tin, Công an quận đã có báo cáo sơ bộ, phản ánh về tình hình hoạt động của CLB Tình người, nên chúng tôi sẽ có chương trình, kế hoạch để đi vào tìm hiểu sâu hoạt động của họ như thế nào? Kết quả sơ bộ, cơ quan công an cũng cho biết, các hoạt động của CLB Tình người có những vi phạm, các hội viên của câu lạc bộ có hình thức quyên góp tiền, hoạt động chưa rõ ràng. 

 Từ CLB Tình người có thể biến tướng hoạt động khác

- Với trách nhiệm của mình, Quận ủy Cầu Giấy sẽ chỉ đạo thế nào để các ngành chức năng xử lý những vi phạm đó của CLB Tình người?

- Về phần quận Cầu Giấy, chúng tôi đang tuyên truyền cho nhân dân và các tổ chức biết về hoạt động của CLB này. Thứ hai, là tuyên truyền làm sao để những người khác biết và không tham gia. Còn những vi phạm của CLB ở mức độ như thế nào phải do cơ quan điều tra kết luận. Ở góc độ Đảng, chính quyền chúng tôi vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng theo chức năng của mình phối hợp quản lý; làm sao để tất cả các hoạt động trên địa bàn của quận phải lành mạnh. Không để nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không đúng pháp luật. Các tổ chức đoàn thể đang tuyên truyền cho nhân dân để cảnh giác, cũng để nhân dân biết và giám sát các hoạt động đó.

CLB này được phép hoạt động theo giấy phép nhưng nếu hoạt động không đúng như giấy phép sẽ phải có cơ quan xử lý việc hoạt động không đúng. Ở góc độ địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và tuyên truyền cho nhân dân thấy được với những hoạt động như vậy thì không tham gia. 

Bí thư quận Cầu Giấy: Câu lạc bộ Tình người có vi phạm - 2

Thành phố Hà Nội đang làm rõ những hoạt động của CLB Tình người

- Hoạt động của CLB Tình người không chỉ ở địa bàn quận Cầu Giấy mà còn có thể ở các nơi khác. Là một đại biểu Quốc hội bà có kiến nghị rà soát lại toàn bộ hoạt động của CLB Tình người này không?

- Khi Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có văn bản chỉ đạo làm rõ, chắc chắn phải báo cáo rõ nguồn gốc của CLB này? Và hoạt động từ trước đến nay của CLB này như thế nào? Vì hiện số lượng hội viên của CLB này rất đông, ở các tỉnh, thành khác nữa chứ không chỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quan điểm của chúng tôi là không đồng tình với việc lợi dụng tổ chức từ thiện để trục lợi. Vì từ CLB này có thể biến tướng sang các hoạt động khác, nhiều gia đình tan vỡ, ảnh hưởng xấu đến văn hóa Việt Nam. Ngoài CLB này có khi còn các mô hình tương tự như thế nữa. Cho nên phải làm thế nào có sự răn đe, cảnh báo, làm sao hạn chế thấp nhất những hoạt động tương tự. Bây giờ mới nổi lên nhưng thực ra nó đã hoạt động trước đó lâu rồi và cũng có một số tổ chức cũng gần giống như thế này.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, tổ chức khác hoạt động kiểu như CLB Tình người không có, nhưng các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn quận chưa được phép vẫn có, vẫn phải theo dõi, giám sát.

- Xin cảm ơn bà!