Bí thư Ninh Bình làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam

Hoài Thu

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà đang là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và được cử làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Sáng 15/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa IX để hiệp thương cử nhân sự giữ chức Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) được cử làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình.

Ngày 24/4/2020, bà Hà nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. 

Bà Hà là phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, cử nhân tâm lý giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, hiện là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Bí thư Ninh Bình làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam - 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được cử làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (Ảnh: Quang Vinh).

Trước khi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, bà Nguyễn Thị Thu Hà từng kinh qua nhiều chức vụ.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 3/2012, bà là Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam). Sau đó, bà trở thành Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

Từ năm 2014, bà được điều động về địa phương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI (tháng 12/2015), bà Hà được bầu là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Tháng 4/2016, bà Hà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2012-2017) và giữ chức vụ này cho đến khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cũng tại hội nghị sáng 15/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cử ông Hoàng Công Thủy làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Hoàng Công Thủy sinh năm 1966, quê ở Phú Thọ. Ông là thạc sĩ kinh tế.

Ông Thủy từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì (Phú Thọ); Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Trước đó, giữa tháng 1, ông Lê Tiến Châu thôi giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, theo quyết định của Bộ Chính trị.

Giữa tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cũng thôi giữ chức theo quyết định của Ban Bí thư. Ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.