1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phòng, chống tham nhũng cần sự giám sát của dân

Q.Huy

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi đảm bảo sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân.

Sáng 17/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM triệu tập hội nghị lần thứ 16. Hội nghị xoay quanh nội dung chính về việc ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo); tổng kết Nghị quyết 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM gắn với tổng kết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương và công tác nhân sự.

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, địa phương thành lập Ban chỉ đạo có phần chậm hơn các tỉnh, thành khác. Lý do bởi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có một số thay đổi về nhân sự.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phòng, chống tham nhũng cần sự giám sát của dân - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (Ảnh: P.N.).

"Những ngày qua, thông tin thành phố thành lập Ban chỉ đạo đã được đăng tải kèm theo nhiều bình luận trên mạng. Việc công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo tại hội nghị này không chỉ là ra mắt, mà còn khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố về quyết tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM quán triệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần gắn chặt giữa xây và chống, trong đó xây là chính. Phần việc này không được làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm mà phải khuyến khích và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua chính mình, mang lại lợi ích cho đất nước, tập thể và nhân dân.

Nói về một trong những nội dung trọng tâm của phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc nhở các đơn vị về việc ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đẩy lùi lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là tệ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, của đời sống xã hội.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Phòng, chống tham nhũng cần sự giám sát của dân - 2

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM ra mắt tại hội nghị (Ảnh: Q.A.).

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi đảm bảo sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân. Sự giám sát ấy góp phần giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi, tự sửa, không thể, không dám và không muốn tham nhũng, tiêu cực.

"TPHCM đồng tình và ủng hộ việc giám sát của người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp chính trị, tổ chức, hành chính, kinh tế và pháp luật", Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM thông tin thêm, việc thành lập Ban chỉ đạo còn có ý nghĩa khác là để các tổ chức, cá nhân yên tâm, tin tưởng cung cấp thông tin, đề xuất, kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan. Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng ngại, sợ, không dám làm ở một số nơi.

Về công tác tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM gắn với tổng kết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn nghe các đại biểu đánh giá sâu thành tựu, kết quả, khó khăn, hạn chế, yếu kém. Đồng thời, thành phố xác định cơ chế, chính sách quan trọng cần đề xuất, kiến nghị.

"Nếu bỏ lỡ, cơ hội sẽ trôi đi. Như vậy là chúng ta có lỗi với các thế hệ tiền nhân và nhân dân thành phố này. Đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung cao nhất để việc tổng kết thực chất, nghiêm túc, hiệu quả, sớm hoàn thành nhằm báo cáo Bộ Chính trị", Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo.