Bí thư Đà Nẵng: Tước ngay quân tịch nếu CSGT nhận tiền

(Dân trí) - “Bắt quả tang CSGT nhận tiền là tước ngay quân tịch, đuổi về nhà chớ không khiển trách chi hết”, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Tp Đà Nẵng nhấn mạnh.

Chiều 6/12, tại phiên bế mạc của kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, ông Nguyễn Bá Thanh – Chủ tịch HĐND cho biết, sau khi thành phố có quyết định hỗ trợ lực lượng CSGT tại 4 trạm cửa ô là Hòa Nhơn, Hòa Hải, Kim Liên và Hòa Phước từ đầu năm nay và yêu cầu lực lượng này viết cam kết không nhận tiền mãi lộ thì đến nay tình hình đã có tiến bộ rõ rệt.
 
Ông Nguyễn Bá Thanh: Tước ngay quân tịch nếu CSGT nhận tiền
HĐND TP Đà Nẵng kỳ họp thứ 5 khóa VIII đã ra nghị quyết về đề án phân bổ dân cư và phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu

Ông Nguyễn Bá Thanh đã yêu cầu Giám đốc Sở Công an Đà Nẵng tiến hành đặt camera giám sát công việc của lực lượng này tại vị trí làm việc. Theo đó, nhanh chóng lắp đặt hệ thống camera tại bốn trạm của CSGT tại các cửa ô Hòa Nhơn, Hòa Phước, Hòa Hải và Kim Liên. “Bắt quả tang CSGT nhận tiền là tước ngay quân tịch, đuổi về nhà chớ không khiển trách chi hết”, ông Thanh cương quyết.

Ông Thanh cũng nhấn mạnh, nếu thiếu kinh phí lắp đặt camere, ngành công an báo ngay để TP cấp. Theo ông ông, nhất định phải lắp camera, từ đó ngồi ở trung tâm TP cũng theo dõi được lực lượng CSGT ở các trạm nói trên để không còn cảnh chung chi. Ngay sau đó, ông yêu cầu Giám đốc Công an TP, Đại tá Nguyễn Văn Sơn hứa trước các đại biểu là phải thực hiện ngay.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận Đà Nẵng không có tình trạng đua xe máy vì “hễ bắt được anh nào đua xe là tịch thu ngay bán sung công quỹ, ủng hộ bệnh viện ung thư”. Ông kể, khi ra Hà Nội họp Quốc hội, có người chất vấn ông có luật nào tịch thu xe đua, ông đã hỏi lại là có luật nào cho phép đua xe máy. Ông cũng nói vui: "Nếu mấy chiếc ô tô xịn mà đua thì tịch thu bán mới nhiều tiền".
 
Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng việc hạn chế nhập cư không phải là “bế quan tỏa cảng”
Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng việc hạn chế nhập cư không phải là “bế quan tỏa cảng”

Đối với đề án phân bổ dân cư vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, sở dĩ Đà Nẵng đặt nặng vấn đề này bởi quyền cơ bản của công dân không chỉ là cư trú mà còn học hành, đi lại và bao nhiêu quyền khác phải được đảm bảo. "Lớp học phải có sĩ số. Hội trường này sức chứa bao nhiêu người cũng có chừng mực chứ không phải bao nhiêu cũng được. Đô thị cũng vậy, hạn chế nhập cư là hạn chế vào nội thành, đặc biệt hai quận Hải Châu và Thanh Khê bây giờ mật độ dân số đã dày đặc. Nếu không kiểm soát, đến lúc nào đó sẽ quá tải. Hiện đã có những chỗ quá tải.", ông Thanh phân tích.

Chủ tịch HĐND cho rằng, hạn chế nhập cư là hạn chế ở các quận trung tâm đã tập trung quá đông, có thể gây ra những hệ lụy xấu, chứ không phải là “bế quan tỏa cảng” như một số người hiểu hay cố tình hiểu. Theo quy hoạch thành phố có 2,5 triệu dân, hiện vẫn thiếu hơn 1 triệu nhưng cũng cần chọ lọc.
 
Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng việc hạn chế nhập cư không phải là “bế quan tỏa cảng”
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dứt khoát với CSGT nhận tiền. Ảnh: Lực lượng CSGT Đà Nẵng kiểm tra xe khách tại khu vực cửa ô Hòa Phước

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu UBND TP phải công khai quy định về cư trú để người dân được biết và tuân thủ thực hiện, tránh những hệ lụy cho xã hội. 

Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất an toàn cho người đi bộ, Chủ tịch HĐND yêu cầu UBND thành phố vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo chính quyền cấp dưới thực hiện nghiêm túc. Ông cho rằng đời sống người dân còn nghèo, có khi một nồi cháo gà cũng có thể nuôi 2-3 đứa con ăn học nhưng dù làm gì phải đảm bảo bộ mặt văn hóa và an ninh đô thị. Nhưng chỉ vì sinh kế mà để người đi bộ đi xuống lòng đường rồi bị chết vì tai nạn là không thể được.

"Về chuyện này, Chủ tịch HĐND yêu cầu Chủ tịch UBND TP cứ lôi ông Chủ tịch quận ra mà làm, ông quận lôi ông phường ra xử lý là ra vấn đề hết. Cứ để lấn chiếm vỉa hè thì Chủ tịch phường bị cảnh cáo. Để tái lấn chiếm thì cho thôi việc.", ông Thanh nhấn mạnh. 

Ông Thanh cũng phê bình ngành giáo dục để xảy ra tình trạng nở rộ trung tâm bán trú vì các trường quá đông, cơ sở vật chất không đảm bảo. Do chuyện này "đã lỡ rồi" nên phải thường xuyên kiểm tra các trung tâm này. Học sinh phải học một ngày hai buổi.
 
“Ngành giáo dục cũng phải có phương án phụ đạo cho học sinh lớp 1 để lên lớp 2 không còn học sinh yếu kém", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói thêm.
 
Công Bính