1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Bí thư Bình Định: Xây dựng Quy Nhơn thành nơi đáng sống

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Hồ Quốc Dũng lưu ý lãnh đạo thành phố Quy Nhơn không được thỏa mãn với thành tích đạt được mà càng phải cố gắng, nỗ lực đưa Quy Nhơn là nơi đáng sống.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Định trong các năm qua có sự đóng góp rất lớn của thành phố Quy Nhơn (chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh), đưa quy mô kinh tế của tỉnh vươn lên xếp thứ 5 trong 15 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung.

"Những năm qua, thành phố Quy Nhơn đạt được những kỳ tích đáng tự hào, kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập bình quân người dân tăng cao. Thành phố Quy Nhơn còn vinh dự khi 2 lần được giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN", ông Dũng nói.

Bí thư Bình Định: Xây dựng Quy Nhơn thành nơi đáng sống - 1

Một góc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng thẳng thắn nhìn nhận, thành phố Quy Nhơn đang có dấu hiệu chững lại, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; bất cập của thành phố xung quanh vấn đề quản lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, vệ sinh môi trường, tình trạng ăn xin chèo kéo du khách…

Ông Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý lãnh đạo thành phố Quy Nhơn không được thỏa mãn với thành tích đạt được mà càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn rà soát các tiềm năng, lợi thế, chắt chiu từng cơ hội để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, giữ vững danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN.

"Cần tập trung phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch; xây dựng Quy Nhơn trở thành thành phố thanh bình, đáng sống, hạnh phúc. Làm sao để du khách sáng chiều dạo biển không có ăn xin, trộm cắp…", ông Dũng chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu chính quyền thành phố phải tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn; xây dựng thành phố Quy Nhơn xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ và giáo dục của tỉnh.

"Quy Nhơn chưa có những sản phẩm du lịch mới, nhất là kinh tế đêm. Phát triển kinh tế đêm là tiềm năng rất lớn của thành phố Quy Nhơn, nhiều du khách đánh giá rất cao nhưng lại không có sản phẩm độc đáo. Phải mạnh dạn để tạo ra những sản phẩm mới hấp dẫn du khách", ông Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị chính quyền thành phố Quy Nhơn thực hiện cải cách hành chính một cách triệt để.

"Lãnh đạo, cán bộ ở địa phương nào mà gây khó dễ, có tai tiếng phải thay thế ngay không làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, để nhân dân phàn nàn", ông Dũng nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIV Ðảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và công tác triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố Quy Nhơn, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế của thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển khá toàn diện. Nổi bật là 16/17 chỉ tiêu thành phố đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Tổng thu ngân sách thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025 ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 11%/năm so với dự toán.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm