Bí thư Bình Định: "Sức khỏe" nền kinh tế không phải dựa vào bán đất

Doãn Công

(Dân trí) - Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, thước đo rõ nhất cho "sức khỏe" nền kinh tế là thu ngân sách, chứ không phải dựa vào bán đất.

Ngày 4/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 18, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh Bình Định tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,53%, so với 14 tỉnh, thành miền Trung, Bình Định đang ở trong tốp thứ 5.

Bí thư Bình Định: Sức khỏe nền kinh tế không phải dựa vào bán đất - 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bình Định).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bình Định còn có những khó khăn cản trợ sự phát triển như: hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn lực chi đầu tư phát triển tiếp tục gặp khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư hiệu quả chưa cao…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, năm 2015, tổng thu ngân sách của tỉnh này đạt gần 5.500 tỷ đồng; năm 2020 tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần thu thuế, phí các doanh nghiệp phát triển kinh tế chiếm gần 6.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2024, phần thu thuế, phí từ các doanh nghiệp tại Bình Định chưa đạt 5.000 tỷ đồng.

"Thước đo rõ nhất cho sức khỏe nền kinh tế là thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu thuế, phí từ các doanh nghiệp, chứ không phải dựa vào bán đất. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn ngày càng khó khăn, thụt lùi", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị người đứng đầu các ngành, lãnh đạo các địa phương phải vào cuộc giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

"Tới đây, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe lại những tình hình phức tạp để có hướng xử lý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh đã đề ra", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, có những sản phẩm mới.

"Mỗi huyện, thị xã ít nhất phải suy nghĩ làm sao có một điểm, khu du lịch để cùng với tỉnh thu hút du lịch chứ không chỉ để đó cho tỉnh, việc này cần phải chủ động", ông Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị các địa phương ven biển siết chặt quản lý, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) để gỡ thẻ vàng…