Khát vọng phát triển nằm trong nhóm dẫn đầu miền Trung của Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Bình Định cho biết từ một tỉnh không ai biết đến, nay Bình Định trở thành điểm sáng về du lịch, điểm đến hấp dẫn. Tỉnh quyết tâm thời gian tới phát triển nằm trong nhóm dẫn đầu miền Trung.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, quan điểm của địa phương phát triển đều trên cả 3 trụ cột: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, mà đặc biệt là du lịch.

Đến nay, nền kinh tế của tỉnh đạt được những kết quả phấn khởi, đưa Bình Định trở thành một trong những tỉnh phát triển khá, có nhiều điểm sáng. Đặc biệt, đầu tư kết cấu hạ tầng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao.

Khát vọng phát triển nằm trong nhóm dẫn đầu miền Trung của Bình Định  - 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kiến nghị một số vấn đề địa phương còn gặp khó khăn (Ảnh: Bình Định).

"Bình Định từ một tỉnh không ai biết đến, nay trở thành một điểm sáng về du lịch, một điểm đến hấp dẫn. Bình Định quyết tâm trong thời gian đến đưa tỉnh phát triển nằm trong nhóm dẫn đầu miền Trung. Đây là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định", ông Dũng chia sẻ, tại buổi làm việc ngày 9/8 của lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Bình Định. 

Cũng theo Bí thư Bình Định, vấn đề khó khăn lớn nhất của Bình Định hiện tại là chưa thu hút được dự án công nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp mang tính "đầu đàn" để tạo cú hích tăng trưởng cho địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công Thương tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh giới thiệu, xúc tiến các tập đoàn kinh tế đầu tư các dự án lớn như nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn, linh kiện điện tử; nhà máy sản xuất hydrogen xanh; nhà máy sản xuất thuốc, hóa dược và dược phẩm; nhà máy sản xuất thuốc Insulin công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU…

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, hiện Tập đoàn PNE (Đức), đăng ký nghiên cứu, khảo sát để đầu tư dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Hòn Trâu với quy mô công suất 2.000MW.

Vì vậy, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung dự án với công suất giai đoạn thí điểm 750MW do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư vào dự thảo đề án về thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi do Bộ Công Thương xây dựng, để tạo điều kiện cho tỉnh thu hút đầu tư.

Ngoài ra, hiện Bình Định còn thôn O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) chưa được đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia. Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm bố trí nguồn kinh phí để đầu tư lưới điện quốc gia nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ đồng hành cùng tỉnh Bình Định, những vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương sẵn sàng chia sẻ. Nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo lên Chính phủ hoặc chia sẻ với các bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ.

Khát vọng phát triển nằm trong nhóm dẫn đầu miền Trung của Bình Định  - 2

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc tại Bình Định (Ảnh: Bình Định).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, sản xuất công nghiệp của Bình Định tuy tăng cao về tốc độ, nhưng quy mô còn rất nhỏ, chiếm tỷ trọng chưa cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

"Bình Định chưa có dự án quy mô lớn, hiện đại, có tính động lực phát triển theo chuỗi để dẫn dắt các ngành khác. Phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được động lực chính cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Bình Định khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Theo Bộ trưởng Công Thương, Bình Định cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, công nghiệp xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững; thúc đẩy đầu tư công; tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có tính nền tảng như: cơ khí, chế tạo, chế biến.

Cùng với đó, Bình Định chú trọng thu hút đầu tư phát triển các ngành năng lượng tái tạo, điện gió, mặt trời, điện sinh khối… khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.