Cà Mau:

Bị tàu lạ đâm chìm, 4 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Ngày 1/2, ông Nguyễn Văn Điểm, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã trình báo với Đồn biên phòng 692 Sông Đốc (Cà Mau) về việc tàu cá của ông cùng 10 thuyền viên trên tàu bị tàu lạ đâm chìm, khiến 4 ngư dân mất tích.

Theo trình bày của ông Điểm, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 30/1, tàu cá của ông mang số hiệu CM-99659 TS do ông Mai Văn Khang (SN 1979), ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng hơn 33 hải lý về hướng Tây Nam, thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng 692 Sông Đốc đã triển khai công tác cứu hộ, đến 16 giờ chiều 1/2, đã có 6 thuyền viên trên tàu cá của ông Điểm được cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

 

Đồn biên phòng 692 Sông Đốc đang kết hợp với các phương tiện đánh bắt của ngư dân gần khu vực xảy ra sự cố tích cực tìm kiến 4 ngư dân còn đang bị mất tích.

 

B.D