1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bị rắn lục đuôi đỏ tấn công khi mải đuổi theo con sóc

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 18h ngày 9/12, bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 9/12; một nhóm thanh niên gồm Lê Văn Quý (1996), Lê Văn Trọng (1998), Nguyễn Đức Thiện (1995) - đều trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh - vào khu vực rừng Khe Đàn để săn sóc. Khi phát hiện một con sóc, Quý đuổi theo thì bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay khiến tay bị chảy máu, sưng bầm.
Quý đang được điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh
Quý đang được điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh
Sau khi phát hiện bạn bị rắn cắn, Trọng và Thiện đã nhanh chóng đưa Quý vào Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cấp cứu. Đến 18h cùng ngày, Quý được gia đình chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. 

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, khoa chống độc bệnh viện Đa khoa tình Hà Tĩnh, người trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân Quý cho biết: “Vào khoảng 18h ngày 9/12, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Quý với 1 vết cắn ở tay sưng nề, chảy máu, tình trạng tỉnh táo, với các thông số lâm sàng ổn định. Chúng tôi đã tiến hành rửa sạch vết thương và tiến hành các biện pháp cấp cứu bệnh nhân. Đến 9h sáng nay thì bệnh nhân đã được chuyển qua khoa chấn thương của bệnh viện”. Hiện nay, sức khỏe của Quý đã ổn định trở lại và có thể xuất viện trong một vài ngày tới. Được biết đây là trường hợp thứ 2 ở Hà Tĩnh bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trước đó một người dân ở huyện Đức Thọ cũng bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.
Anh Tấn