1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Bị phạt trong lớp, một học sinh vác dao chém thầy giáo

(Dân trí) - Trong giờ học, thầy giáo kiểm tra vở, phát hiện một học sinh không ghi chép bài, thầy bắt đứng dậy giữa lớp. Em học sinh này tự ý ra khỏi lớp, tức tốc về nhà vác dao đến cửa lớp rồi nhảy vào chém thầy một nhát sau gáy phải nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 13/9, tại trường THPT Minh Hoá, huyện Minh Hoá, (Quảng Bình). Nạn nhân là thầy Nguyễn Văn Tiến, (SN 1982, giáo viên dạy môn Toán, trường THPT Minh Hoá). Hiện thầy Tiến đang nằm điều trị vết thương ở Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa Khoa huyện Minh Hoá.

Bác sỹ Bùi Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viên Đa khoa Minh Hoá cho biết, bệnh nhân nhập viện khoảng 16h30, trong tình trạng vết thương trên đầu và một vết chém phía sau gáy (dài 4 cm). Hiện bệnh tình hình sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt và đang được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan điều tra và lời khai của nạn nhân, chiều ngày 13/9, thầy Tiến đứng lớp dạy môn toán lớp 11A7, đến tiết 2, thầy tiến hành kiểm tra vở ghi của cả lớp. Qua kiểm tra phát hiện vở ghi của em Đinh Văn Sỹ không ghi chép chữ gì. 

Bị phạt trong lớp, một học sinh vác dao chém thầy giáo - 1

Hiện trường nơi Nguyễn Văn Sỹ chém thầy Nguyễn Văn Tiến

Thầy Tiến hỏi: “Tại sao em không gi bài? Giữ gìn vở sạch, chữ đẹp à?...”. Sau đó, thầy bắt em Sỹ đứng dậy giữa lớp và bảo: “Nếu đến lớp học mà không ghi bài thì thầy cho em nghỉ môn toán của thầy một tuần”.

Xấu hổ trước mặt bạn bè trong lớp, Sỹ liền tự ý đi ra khỏi lớp mà không hề xin ý kiến của thầy Tiến. Sau đó, lớp học vẫn tiếp tục bình thường. Thế những đến đầu tiết 4, khi thầy Tiến mới bước chân lên cầu thang để tiếp tục giảng dạy thì Sỹ chạy tức tốc từ ngoài chém khiến thầy Tiến phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hoá. Gây án xong, Sỹ vác dao rồi chạy trốn.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện báo cáo vụ việc với Công an huyện Minh Hoá. Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hoá đã có mặt tại hiện trường để điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. 

Chiều nay (14/9), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đinh Minh Hiến - Phó thủ trưởng Công an huyện Minh Hoá cho biết, hiện lực lượng điều tra đã thu thập thông tin và đang tiến hành truy bắt đối tuợng để làm rõ nguyên nhân sự việc.
 
Đặng Tài