Bị phạt 12,5 triệu vì bịa tin "bệnh nhân nhiễm corona chữa 3 ngày không đỡ"

(Dân trí) - Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện một nam thanh niên tung tin sai sự thật về việc có người nhiễm virus corona.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn cho biết, khoảng 10h ngày 3/2, T.X.M. (SN 1994, ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) đăng trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái: “Bệnh viện Triệu Sơn đã có một nữ giới mắc bệnh corona điều trị ba ngày không tiến triển, đã cách ly…”.

Bị phạt 12,5 triệu vì bịa tin bệnh nhân nhiễm corona chữa 3 ngày không đỡ - 1
Nội dung thông tin sai sự thật được đối tượng đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Trong khi đó, theo xác nhận từ phía Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, đến thời điểm thông tin được đăng tải, cơ sở y tế này chưa tiếp nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm viruss corona hoặc có các biểu hiện tương tự và đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân đăng tải thông tin sai lệch.

Qúa trình điều tra, Công an huyện Triệu Sơn xác định T.X.M. là chủ tài khoản Facebook chứa nội dung nói trên. Tại trụ sở công an, T.X.M. thừa nhận, bài viết đăng tải trên trang cá nhân là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng và nhằm mục đích câu like.

Đến chiều 5/2, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn ký quyết định xử phạt T.X.M. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona.

Công an huyện Triệu Sơn cũng yêu cầu T.X.M. gỡ bỏ bài viết, đính chính và cam kết không đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung xấu ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, nhiều đối tượng tại các huyện Thạch Thành, Hà Trung, Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa tung tin sai sự thật về dịch virus corona bị cơ quan công an phát hiện và xử lý.

Trần Lê