Bị nước cuốn lúc đi chăn bò, học sinh lớp 6 tử vong

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đi chăn bò, qua khu vực ngầm tràn, một học sinh lớp 6 tại Quảng Bình đã bị nước cuốn trôi. Sau 5 giờ tìm kiếm, thi thể của cháu đã được tìm thấy.

Chiều tối 15/12, trao đổi với Dân trí, ông Cao Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một học sinh lớp 6 tử vong.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị C. L. (SN 2009), học sinh Trường THCS Xuân Trạch. 

Bị nước cuốn lúc đi chăn bò, học sinh lớp 6 tử vong - 1
Khu vực ngầm tràn cháu bé bị cuốn trôi.

Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, cháu L. phụ giúp gia đình đi chăn bò, khi qua ngầm tràn gần nhà, cháu bé này không may bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm với hy vọng cứu được cháu bé.

Bị nước cuốn lúc đi chăn bò, học sinh lớp 6 tử vong - 2
Người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm cháu bé mất tích.

Tuy nhiên, sau 5 giờ đồng hồ tìm kiếm, cháu bé được phát hiện đã tử vong ở khu vực suối cách chỗ gặp nạn khoảng 800m.

Hiện gia đình cũng đã đưa thi thể cháu L. về để lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Phía chính quyền cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.