TPHCM:

Bị hàng tấn sắt đè lên người, một công nhân chết thảm

(Dân trí) - Vụ tai nạn lao động xảy ra vào sáng 7/6 tại công ty TNHH cơ khí ống thép Tín Vũ nằm trên quốc lộ 1A đoạn gần khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

 

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi, ngụ Củ Chi). Theo nhiều nhân chứng, khi anh Hùng tiến hành di chuyển hai cuộn sắt từ kho ra phía hệ thống nâng cẩu thì bất ngờ cả hai cuộn sắt đổ xuống đè lên người.

Các đồng nghiệp khác phát hiện vụ việc nhanh chóng chạy đến ứng cứu, nâng hai cuộn sắt để kéo anh Hùng ra ngoài đưa đi cấp cứu. Bị hàng tấn sắt đè lên, anh Hùng bị thương khá nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bị hai cuộn sắt nặng hàng tấn đè lên người nên anh Hùng đã tử vong vì thương tích nặng
Bị hai cuộn sắt nặng hàng tấn đè lên người nên anh Hùng đã tử vong vì thương tích nặng

Sau sự cố, công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động trên.
 

Trước đó một ngày, vào 10h sáng 6/6, anh Hồ Hữu Thiệu (SN 1975) cùng 2 người khác, trú xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khi kéo gỗ đinh hương trên đồi Ngọc Tu Ba, do bất cẩn đã bị khúc gỗ từ trên trượt xuống đè trúng người, dẫn đến tử vong.

 

Được biết, anh Thiệu gặp nạn khi đi kéo gỗ thuê cho một người ở thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi. Anh đã có vợ và hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

 

Trung Kiên - Hoàng Thanh