TPHCM:

Bị đuổi đánh trên phà, thanh niên nhảy xuống kênh mất tích

(Dân trí) - Bị nhóm người đi trên phà đuổi đánh, 2 thanh niên đã nhảy xuống kênh thoát thân nhưng một người do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Đến 21h tối 12/7, lực lượng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang mò tìm nam thanh niên nhảy từ trên phà xuống kênh mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích
Lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích

Nạn nhân là anh Dương Văn Nhánh (26 tuổi, quê tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều cùng ngày, anh Nhánh cùng anh Lưu Văn Nhi (26 tuổi) lên phà Bến Phú Định ở phường 7, quận 8 để qua bên kia bờ phía phường 16, quận 8.

Trong lúc lên phà, giữa anh Nhánh, Nhi có xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 người vừa lên phà.

Khi phà vừa cập bến thì 4 thanh niên nói trên đã lên bờ trước và nhặt đá xanh, quay trở lại đuổi đánh cả anh Nhánh và anh Nhi.

Do nhóm 4 thanh niên vừa hung hãn nên anh Nhánh và anh Nhi phải nhảy xuống kênh để thoát thân.

Tuy nhiên do không biết bơi nên anh Nhánh đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích
"Người nhái" triển khai mò tìm ở khu vực bến phà Phú Định, nơi anh Nhánh nhảy xuống kênh và mất tích

Riêng anh Nhi bơi được vào bờ và đến công an phường 16, quận 8 trình báo sự việc.

Sau khi gây sự, nhóm thanh niên đã lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm người mất tích. 

Đến 21h cùng ngày, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra.

Đình Thảo

(dinhthao@dantri.com.vn)