TPHCM:

Bị dây điện rơi trúng người tử vong khi đang ngồi uống cà phê

(Dân trí) - Đang ngồi uống cà phê, người đàn ông bị dây điện rơi trúng người ngất xỉu tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông này đã tử vong sau đó.

Bị dây điện rơi trúng người tử vong khi đang ngồi uống cà phê - 1

Hiện trường vụ việc ông Hòa bị dây điện rơi trúng người tử vong. (Ảnh NT)

Trước đó, khoảng 9h sáng nay 17/8, một người đàn ông tên Lương Nhật Hòa (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình). Khi ông Hòa đang ngồi uống thì bất ngờ có sợi dây điện trung thế rơi trúng người. Ông Hòa bị điện giật ngất xỉu tại chỗ.

Ngay lập tức, người dân địa phương đưa ông Hòa đi cấp cứu nhưng ông Hòa tử vong sau đó. 

Bị dây điện rơi trúng người tử vong khi đang ngồi uống cà phê - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ điện giật (Ảnh: Hoàng Thuận)

Theo người dân địa phương, ông Hòa làm nghề chạy xe ôm và là lao động chính của gia đình. Ông Hòa vừa chạy xe ôm vừa làm trong tổ bảo vệ dân phố. Mỗi sáng sớm, ông Hòa thường ngồi uống cà phê vỉa hè để đợi khách đi xe ôm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, rất đông người ngồi uống cà phê tại vị trí này nhưng sau đó đã rời đi. 

Tổng công ty Điện lực TPHCM hiện vẫn chưa có báo cáo về vụ việc. 

Xuân Hinh