1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Bị bỏng nửa người vì ngã vào nước thuốc trị bệnh cho tôm

(Dân trí) - Thấy đầm tôm của gia đình bị nhiễm bệnh phát sáng, anh Ngô Hoài Lý (ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) mua thuốc về rải xuống để trị bệnh cho tôm. Không may anh Lý ngã vào số thuốc đã pha, bị bỏng nửa thân người.

Tiếp xúc với PV Dân trí ngày 12/4, ông Ngô Văn Trà (ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) cho biết, con trai ông là anh Ngô Hoài Lý (SN 1983) đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM trong tình trạng nguy kịch.

Ông Trà kể lại, ngày 30/3, con trai ông phát hiện đầm tôm của gia đình bị nhiễm bệnh phát sáng (một loại bệnh trên đầm tôm do bị nhiễm vi khuẩn - PV) nên đã đến đại lý Kim Chưởng (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) mua 4 chai thuốc hiệu Sông Lam của Công ty Sông Lam (TPHCM). Sau đó anh Lý về nhà pha thuốc đưa xuống vỏ lãi, kêu vợ bơi xuồng để anh rải thuốc. Do bất cẩn, anh Lý bị trượt chân té khụy gối vào nước thuốc đã pha.

“Sau khi trượt chân té, nó về nhà nói với tui là cảm thấy nóng trong người và đến sáng hôm sau là có biểu hiện bị bỏng nên gia đình đã đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi nhập viện, phần da từ rốn trở xuống hai bàn chân của nó đã bị tuột hết, phần vùng kín cũng bị thương nghiêm trọng”, ông Trà đau xót.

Cũng theo ông Trà, sau hơn 1 tuần điều trị, đến nay tế bào da ở phần bị thương đã có dấu hiệu phục hồi nhưng vùng kín vẫn còn rỉ nước vàng. Các bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật ghép da nhưng chi phí rất cao.

Ông Trà với chai thuốc đã gây ra tai nạn cho con trai.
Ông Trà với chai thuốc đã gây ra tai nạn cho con trai.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Kim Chưởng (chủ đại lý Kim Chưởng) cho biết, loại thuốc này bà nhận từ đại lý Tuấn Lợi (phường Tân Xuyên, TP Cà Mau). Để chứng minh, bà Chưởng đưa cho PV bảng kê ghi rõ việc đại lý Kim Chưởng nhận thuốc ngày 15/6/2013. “Năm vừa rồi, tôi nhận về hai thùng thuốc hiệu Sông Lam với số lượng 12 chai, có hạn sử dụng được ghi trên nhãn hiệu là đến năm 2016. Có nhiều người đã mua thuốc này sử dụng”, bà Chưởng cho hay.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Tân Phú đã chỉ đạo lập biên bản hiện trường. Đại lý Tuấn Lợi cũng đã lấy mẫu thuốc giao Thanh tra Sở NN&PTNT Cà Mau để kiểm tra.

Ông Phạm Thế Tài - Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau - xác nhận, loại thuốc trị bệnh phát sáng đầm tôm này có nồng độ cồn cao, rất dễ xảy ra bỏng. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo trên nhãn hiệu về tính độc hại nhưng dụng cụ chống độc hại thì không ghi rõ.

Trước sự việc trên, ông Tài khuyến cáo bà con nông dân nên lưu ý khi sử dụng các loại thuốc có chứa chất độc hại, cần sử dụng bảo hộ lao động để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Anh Lý đã có vợ và có 2 con nhỏ. Số tiền 100 triệu đồng với gia đình là quá lớn; trong khi Công ty Sông Lam chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng.

                                                                                                Tuấn Thanh