TPHCM:

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, cảnh tượng chen lấn không còn xuất hiện tại bến xe miền Tây. Các quầy vé đều hoạt động khá thảnh thơi, người dân cũng không còn phải vật vạ chờ đợi xe trễ giờ do kẹt xe như các ngày trước đó. Trái ngược với đó, bến xe miền Đông vẫn luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người vật vạ nằm chờ xe để về quê kịp đón giao thừa.

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 1
Bến xe miền Tây thông thoáng trong ngày làm việc cuối cùng.

Ghi nhận tại bến xe miền Tây (BXMT) ngày 28, 29 Tết, không còn tình trạng người dân xếp hàng vật vạ chờ đợi xe. Hầu hết các chuyến xe xuất bến đều đúng giờ và không còn cảnh chen lấn mua vé. Do số lượng người dân mua vé vừa phải nên tại các sảnh chờ hành khách cũng khá thảnh thơi để chờ đợi giờ xe xuất bến. 

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 2
Người dân xếp hàng chờ lên xe khá thông thoáng.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 3
Không có cảnh chen lấn.

"Mấy ngày trước em thấy bạn bè ra mua vé phải chờ đợi gần nửa ngày mới lên xe được. Hôm nay em ra mua vé, 1 giờ sau có xe về luôn. Nhìn chung năm nay thông thoáng vậy là tốt cho người dân chứ như năm ngoái thì vất vả quá", chị Trinh - quê Cà Mau chia sẻ. 

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 4
Chị Trinh cho biết rất dễ dàng mua vé về quê.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 5
Sau một giờ chờ đợi chị đã lên được chuyến xe.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 6
Các sảnh chờ khá thưa thớt người chờ đợi.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 7
Người dân khá bình thản khi đến làm thủ tục tại bến xe.

Theo bà Tăng Thị Thu Lý – Phó Tổng Giám đốc SAMCO, hiện nay, các bến xe và các đơn vị vận tải hành khách của thành phố đã sớm có kế hoạch phục vụ Tết Canh Tý 2020 linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng toàn bộ nhu cầu đi lại của người dân.

Lượng hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết tại các bến xe lớn của TPHCM ước đạt 1,6 triệu lượt, trong đó 10 ngày trước Tết là 1 triệu lượt với ngày cao điểm nhất có 130 ngàn lượt hành khách qua bến.

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 8

Một số người ra phía ngoài ngồi cho thoáng.

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 9
Tay xách, nách mang về quê.

Trước đó, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cũng cho biết, Sở đã lên kế hoạch chủ động để phục vụ người dân an toàn về quê ăn Tết. Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị ngành giao thông phải đảm bảo mọi người dân đều mua được vé, đảm bảo phương tiện an toàn cho người dân. 

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 10
Trước đó tình trạng đông đúc thường xuyên xảy ra tại BXMT.

Trước đó, BXMT luôn trong tình trạng kẹt cứng, các xe xếp hàng dài chờ xuất bến do kẹt xe kéo dài ở các tỉnh miền Tây. Nhiều người dân cũng không thể mua được vé về quê ngay trong ngày vì lượng người đổ về BXMT quá đông. Nhiều chuyến xe cũng bị hoãn thời gian xuất bến do xe bị kẹt, chưa trở lại bến đúng giờ.

Trái ngược với BXMT, bến xe miền Đông lúc nào cũng kẹt cứng người dân về quê ăn Tết. Từ trưa ngày 22/1 (tức 28 tháng Chạp) đến nay, lượng người và phương tiện đổ về Bến xe miền Đông mua vé về quê ăn Tết ngày một tăng cao. Các con đường dẫn vào bến xe đều kẹt cứng, hàng nghìn người la liệt nằm đợi xe về kịp đón giây phút Giao thừa. 

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 11

Từ trưa nay, hàng ngàn người đã đổ về BXMĐ

Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 12
Ai cũng tất bật để kịp chuyến xe về đón Giao thừa.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 13
Dòng người đổ về BXMĐ ngày một tăng.
Bến xe miền Tây thông thoáng, bến xe miền Đông kẹt cứng ngày cận Tết - 14
Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt hành khách.

Xuân Hinh - Trung Kiên