1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến xe Miền Đông mới kêu gọi nhà xe không tăng giá vé

An Huy

(Dân trí) - Trước tình hình kinh tế khó khăn và công nhân thất nghiệp nhiều, Bến xe Miền Đông mới kêu gọi các đơn vị vận tải không tăng giá vé trong hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 22/11, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới, cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. 

Bến xe Miền Đông mới kêu gọi nhà xe không tăng giá vé - 1

Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông mới (Ảnh: Nam Anh).

Cụ thể, Tết Dương lịch, người lao động, công chức, viên chức Nhà nước được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Bến xe dự báo sản lượng hành khách đi lại có thể tăng ở một số tuyến có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch như: Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do tình hình kinh tế khó khăn, công nhân thất nghiệp nhiều, bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ.

Trường hợp tăng giá vé thì các tuyến từ Ninh Thuận trở ra đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng không quá 40% trong ngày 29/12.

Các tuyến từ bến đi Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và các tỉnh Miền Tây tăng không quá 40% trong ngày 30/12.

Đối với Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bến xe dự kiến tăng cường hoạt động vận chuyển hành khách trong 20 ngày. Riêng các tuyến đường đi đến các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn từ ngày 10 tháng Chạp.

Bến xe dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng vào ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp (từ 2/2 đến 7/2/2024). Bến xe khuyến khích các hãng xe không tăng giá vé thời gian này.

Bến xe Miền Đông mới kêu gọi nhà xe không tăng giá vé - 2

Dự báo lượng phương tiện tại bến xe Miền Đông mới sẽ được lấp đầy để phục vụ Tết (Ảnh: Nam Anh).

Trường hợp đơn vị vận tải tăng giá vé để bù chi phí quay đầu thì tham khảo như sau: các tuyến từ Quảng Ngãi ra miền Bắc, tăng giá vé không quá 40% từ 15-18 tháng Chạp; tăng không quá 60% từ 19 tháng Chạp đến mùng 3 tết.

Các tuyến thuộc Phú Yên, Bình Định tăng không quá 40% giá vé trong 16-18 tháng Chạp; tăng không quá 60% giá vé từ 19 tháng Chạp đến mùng 3 tết.

Các tuyến thuộc Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, tăng không quá 40% giá vé từ 19 đến 22 tháng Chạp; tăng không quá 60% giá vé từ 23 tháng Chạp đến mùng 4 tết.

Các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận tăng không quá 60% giá vé từ 23 tháng Chạp đến mùng 4 tết. Các tuyến thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu tăng không quá 60% giá vé từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Các tỉnh thuộc miền Tây, tăng không quá 60% giá vé từ 27 tháng Chạp đến mùng 2 tết.

Dự kiến Tết Nguyên đán năm nay, Bến xe Miền Đông mới phục vụ khoảng 106.800 lượt khách với 228.000 chỗ và 6.490 lượt xe.