Bến xe Hà Nội đông kín người về quê nghỉ Tết Dương lịch

(Dân trí) - Chiều nay (31/12), dòng người từ các ngả đường của Thủ đô nườm nượp đổ về các bến xe để đón xe về quê nghỉ Tết Dương lịch 2015.

Bến xe đông kín người về quê nghỉ Tết Dương lịch

Đầu giờ chiều nay các bến xe đã đông kín người về quê nghỉ Tết Dương lịch (ảnh chụp tại bến Mỹ Đình lúc 14h30 chiều 31/12)

Tết Dương lịch năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày, từ 1/1/2015 đến hết 4/1/2015. Đây là kỳ nghỉ dài nên nhiều người đã tranh thủ về quê hoặc lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa.

Ngay từ đầu giờ chiều nay (31/12), dòng người từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đã liên tục đổ về các bến xe để đón xe về quê khiến các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc. Hầu hết các bến xe cũng đã phải huy động xe tăng cường để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại bến xe Mỹ Đình lúc 14h30 chiều nay, tại các vị trí như sân trước cửa bến, hành lang, nhà chờ, phòng bán vé, bãi xe phía sau đã đông kín người lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã đón xe quê.

Đường Phạm Hùng khu vực gần bến xe Mỹ Đình dòng xe đã chật cứng

Đường Phạm Hùng khu vực gần bến xe Mỹ Đình dòng xe đã chật cứng

Dòng người liên tục đổ về bến xe Mỹ Đình

Dòng người liên tục đổ về bến xe Mỹ Đình

Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê


Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê

Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Trước cửa bến xe Mỹ Đình

Khu vực cửa ra của bến Mỹ Đình

Khu vực cửa ra của bến Mỹ Đình

Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình

Hành lang phía sau bến xe Mỹ Đình

Các ngả đường của bến xe Mỹ Đình luôn nườm nượp người

Các ngả đường của bến xe Mỹ Đình luôn nườm nượp người

Các nhà xe hoạt động hết công suất

Các nhà xe hoạt động hết công suất

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ bến xe Mỹ Đình cho biết: “Kỳ nghỉ Tết Dương lịch này lượng khách tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần. Lúc cao điểm sẽ đạt khoảng 30.000 – 35.000 lượt khách/ngày. Tuy nhiên, hiện các phương tiện vận tải tại bến mới hoạt động bình quân mới đạt 50% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy lượng xe như vậy là cơ bản phục vụ đủ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp này”.

Cũng theo ông Tuấn, bến xe đã lên phương án vận tải cụ thể cho dịp nghỉ lễ này từ những ngày trước đó. Lượng xe dự kiến là 1.550 lượt xe/ngày, tăng gấp 1,2 lần so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường như: Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ…

Bến Xe Giáp Bát đã đông kín người từ đầu giờ chiều

Bến Xe Giáp Bát đã đông kín người từ đầu giờ chiều

Tương tự tại các bến xe như Gia Lâm, Giáp Bát, Nước Ngầm… lượng khách đi lại qua bến chiều nay cũng đông hơn nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, đại diện các bến xe này cho biết, do đã lên kế hoạch vận tải dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015 từ vài tuần trước nên các bến xe đã có những phương án cụ thể, chủ động, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn về người và tài sản.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội được huy động tối đa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo phương án phân làn đường, bố trí lực lượng phòng chống ùn tắc tại 336 nút giao thông và các điểm vui chơi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch của Phòng CSGT - CATP Hà Nội, từ chiều ngày 31/12 cho đến hết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các chiến sĩ CSGT sẽ được huy động 100%.

Bến xe Hà Nội đông kín người về quê nghỉ Tết Dương lịch

Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ được huy động tối đa quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Các chiến sĩ sẽ hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng chống ùn tắc trong giờ cao điểm, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người ngoại tỉnh, người nước ngoài. Lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống ùn tắc tại 336 nút giao thông và các điểm vui chơi giải trí.

Ngoài ra, tất cả 15 tổ công tác 141 cũng được duy trì 24/24h, khép kín thời gian, mở rộng địa bàn, tập trung trấn áp các loại hình tội phạm và chống đua xe trái phép.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội - cho hay, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị và các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả việc bố trí lực lượng phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công tại các công trình và các điểm rào chắn.

Khánh Linh

Nguyễn Dương