1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bên trong kho phế liệu chứa đạn thứ hai ở làng Quan Độ

(Dân trí) - Kho phế liệu có vỏ đạn và thiết bị quân sự thứ hai ở làng Quan Độ (xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) được phát hiện cách nơi xảy ra vụ nổ vài trăm mét, giữa khu đông dân cư.

Video: Bên trong kho phế liệu chứa đạn thứ hai ở làng Quan Độ


Sau khi xảy vụ nổ ở làng Quan Độ, lực lượng chức năng phát hiện kho thứ hai cách đó vài trăm mét. Kho được quây tôn và tường mộc khá đơn giản, nằm ngay trong khu đông dân cư.

Sau khi xảy vụ nổ ở làng Quan Độ, lực lượng chức năng phát hiện kho thứ hai cách đó vài trăm mét. Kho được quây tôn và tường mộc khá đơn giản, nằm ngay trong khu đông dân cư.


Chủ kho đạn và thiết bị quân dụng là ông Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi, quê Yên Phong, Bắc Ninh), người sở hữu kho phế liệu phát nổ gây hậu quả nghiêm trọng sáng 3/1. Cùng ngày xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho thứ hai.

Chủ kho đạn và thiết bị quân dụng là ông Nguyễn Văn Tiến (58 tuổi, quê Yên Phong, Bắc Ninh), người sở hữu kho phế liệu phát nổ gây hậu quả nghiêm trọng sáng 3/1. Cùng ngày xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho thứ hai.


Bên trong kho phế liệu thứ hai chưa nhiều thùng kim loại màu xanh quân dụng, các thiết bị điện tử thường thấy trong quân đội.

Bên trong kho phế liệu thứ hai chưa nhiều thùng kim loại màu xanh quân dụng, các thiết bị điện tử thường thấy trong quân đội.


Thùng kim loại chất thành hàng trong kho.

Thùng kim loại chất thành hàng trong kho.


Sau vụ nổ xảy ra lúc rạng sáng ngày 3/1, chủ kho hàng đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ nổ xảy ra lúc rạng sáng ngày 3/1, chủ kho hàng đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự.


Các thiết bị điện tử, vỏ nhôm, sắt chất đống trong kho.

Các thiết bị điện tử, vỏ nhôm, sắt chất đống trong kho.


Đặc biệt, trong kho có nhiều vỏ đạn đã bị đục lỗ để lấy thuốc nổ bên trong.

Đặc biệt, trong kho có nhiều vỏ đạn đã bị đục lỗ để lấy thuốc nổ bên trong.


Vỏ đạn cỡ lớn cũng được tìm thấy.

Vỏ đạn cỡ lớn cũng được tìm thấy.


Chiếc ắc quy thường được dùng trong quân đội đang trong quá trình ôxy hóa.

Chiếc ắc quy thường được dùng trong quân đội đang trong quá trình ôxy hóa.


Thùng kim loại xanh bên ngoài đánh mã số xếp thành hàng.

Thùng kim loại xanh bên ngoài đánh mã số xếp thành hàng.

Toàn Vũ