1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến du thuyền Hồ Tây hoang phế trước ngày di dời

(Dân trí) - Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các du thuyền đã từ chối nhận khách. Nhiều du thuyền rơi vào cảnh hoang phế, sắp trở thành sắt vụn.

Bãi du thuyền Hồ Tây hoang phế trước khi di dời

 


Nhiều năm trở lại đây, bến du thuyền Hồ Tây nằm gần đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) trở thành một trong những điểm kinh doanh nhà hàng đắt khách nhất nhì đất thủ đô. Bến du thuyền này chiếm trọn một góc hồ Tây và hàng ngày chất thải, rác thải từ các du thuyền xả trực tiếp xuống nguồn nước hồ.

Nhiều năm trở lại đây, bến du thuyền Hồ Tây nằm gần đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) trở thành một trong những điểm kinh doanh nhà hàng đắt khách nhất nhì đất thủ đô. Bến du thuyền này chiếm trọn một góc hồ Tây và hàng ngày chất thải, rác thải từ các du thuyền xả trực tiếp xuống nguồn nước hồ.


Trước thực trạng gây ô nhiễm, mất cảnh quan khu vực Hồ Tây, mới đây UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề xuất của Sở GTVT di dời toàn bộ tàu thủy nội địa trên Hồ Tây hiện nay về khu vực Đầm Bảy thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu các đơn vị có phương tiện thủy nội địa cũ nát không sử dụng, tự thanh thải khỏi khu vực Hồ Tây. Đối với các đơn vị không chấp hành, quận Tây Hồ phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm và báo cáo kết quả trong tháng 10/2015.

Trước thực trạng gây ô nhiễm, mất cảnh quan khu vực Hồ Tây, mới đây UBND TP Hà Nội đã chấp nhận đề xuất của Sở GTVT di dời toàn bộ tàu thủy nội địa trên Hồ Tây hiện nay về khu vực Đầm Bảy thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu các đơn vị có phương tiện thủy nội địa cũ nát không sử dụng, tự thanh thải khỏi khu vực Hồ Tây. Đối với các đơn vị không chấp hành, quận Tây Hồ phải đưa ra biện pháp xử lý nghiêm và báo cáo kết quả trong tháng 10/2015.


Hiện tại, có khoảng 5 du thuyền lớn từ 2 đến 3 tầng là tổ hợp nhà hàng, quán bar vẫn hoạt động, tuy nhiên không còn nhộn nhịp như những năm trước.

Hiện tại, có khoảng 5 du thuyền lớn từ 2 đến 3 tầng là tổ hợp nhà hàng, quán bar vẫn hoạt động, tuy nhiên không còn nhộn nhịp như những năm trước.


Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các du thuyền đã từ chối nhận khách. Nhiều du thuyền rơi vào cảnh hoang phế, sắp trở thành sắt vụn.

 

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các du thuyền đã từ chối nhận khách. Nhiều du thuyền rơi vào cảnh hoang phế, sắp trở thành sắt vụn.

 

Một góc Hồ Tây bị hoang hoá cỏ dại mọc um tùm.
Một góc Hồ Tây bị hoang hoá cỏ dại mọc um tùm.

 


Một số du thuyền đã hoang phế, đồ đạc chất thành đống như sắt vụn.

Một số du thuyền đã hoang phế, đồ đạc chất thành đống như sắt vụn.


Một số du thuyền vẫn còn hoạt động nhưng lưu lượng khách rất thưa thớt.

Một số du thuyền vẫn còn hoạt động nhưng lưu lượng khách rất thưa thớt.


Đây là lần thứ 2 các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây phải di chuyển địa điểm. Trước đó, năm 2008, thành phố Hà Nội đã tổ chức di dời các nhà nổi, du thuyền trên đường Thanh Niên để trả lại cảnh quan và môi trường cho hồ Tây.

Đây là lần thứ 2 các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây phải di chuyển địa điểm. Trước đó, năm 2008, thành phố Hà Nội đã tổ chức di dời các nhà nổi, du thuyền trên đường Thanh Niên để trả lại cảnh quan và môi trường cho hồ Tây.

 

Trọng Trinh