Nghệ An:

Bé trai 6 tuổi tử vong vì ăn nhầm lá ngón

(Dân trí) - Hai cháu nhỏ rủ nhau vào rừng hái lá ngút (lá chua) để ăn. Tuy nhiên, do ăn nhầm lá ngón nên một trong hai trẻ đã tử vong, cháu còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Bé trai 6 tuổi tử vong vì ăn nhầm lá ngón  - 1
Cây lá ngón có nhiều ở vùng miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong... Những ai mới lần đầu tiên lên miền núi cao ở miền Tây xứ Nghệ nếu hái lá rừng ăn thì phải cần biết loại cây độc này (Ảnh: Nguyễn Duy).  
 
Sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14/02, tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An. Hai cháu nhỏ là Xồng Chìa Xa và Và Nhia Chia, đều 6 tuổi rủ nhau đi bẻ lá ngút (lá chua) ăn, nhưng các cháu đã ăn nhầm phải lá ngón.
 
Sau khi ăn vào cả hai cháu đã bị sốc nặng, bị say và ngột nằm tại chỗ. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, những người trong bản đi rừng phát hiện và đưa hai cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Xồng Chìa Xa đã tử vong không lâu sau đó , còn cháu Và Y Chia đang trong tình trạng nguy kịch.
Bé trai 6 tuổi tử vong vì ăn nhầm lá ngón  - 2
Cây lá ngón khi đã nở hoa thì rất đẹp và cũng dễ nhận biết hơn (Ảnh: Nguyễn Duy)

Ông Lô Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết, từ khoảng 1 tháng trở lại đây trên địa bàn xã Tri Lễ đã xảy ra 3 vụ khác ăn lá ngón tự tử làm chết 2 người ở bản Cha Lạnh và bản Pà Khổm, còn lại 1 người do phát hiện sớm nên cứu được.

Nguyễn Duy