Đắk Lắk:

Bé trai 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ lại bệnh viện

(Dân trí) - Sau khi một mình đến bệnh viện sinh con, sản phụ đã tự ý rời đi và để con trai mới sinh ở lại.

Chiều 7/8, bác sĩ Y Lâm Niê - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết, có một bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh con tại bệnh viện và đơn vị đang tiến hành chăm sóc cháu bé.

Bé trai 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ lại bệnh viện - 1
Bé trai 2 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi sau sinh

Theo bác sĩ Y Lâm, vào khoảng 21h ngày 5/8, một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột để sinh con. Tại đây, sản phụ khai tên là Hồ Thị T.T. (27 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Chỉ sau khoảng 10 phút nhập viện, sản phụ đã sinh được một bé trai nặng 3kg.

Tuy nhiên, vào lúc 10h sáng 6/8, khi bác sĩ đến phòng để đưa em bé đi tiêm thì không thấy người nhà đâu. Những sản phụ khác trong phòng báo người mẹ đã bỏ lại con cùng đồ đạc đem theo.

“Ngay sau đó, bé trai đã được các nhân viên của bệnh viện chăm sóc và trình báo lên cơ quan chức năng. Hiện có rất nhiều người muốn nhận cháu bé về nuôi”, bác sĩ Y Lâm cho hay.

Được biết, khi nhập viện sản phụ khai đi một mình, sản phụ cho biết  người nhà đi đám cưới ở xa không về kịp để đưa đi sinh.

Thúy Diễm