1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé gái thương tật 97% sau tai nạn: Khởi tố người giao xe máy

Thúy Diễm

(Dân trí) - Liên quan vụ bé gái 13 tuổi tại Đắk Lắk bị thương tích 97% sau vụ tai nạn giữa xe đạp điện và xe máy, công an đã ra quyết định khởi tố Trần Hoàng Việt.

Ngày 30/5, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi bị can Trần Hoàng Việt (SN 2005, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bé gái thương tật 97% sau tai nạn: Khởi tố người giao xe máy - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 13 tuổi bị thương tật 97% (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Trước đó, ngày 7/9/2022, P.H.P. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chở chị gái là Nhã Uyên đi học. Tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định, xe đạp điện va chạm với xe máy do N.A.T. (SN 2006) điều khiển, chở theo P.N.Q. (SN 2006, đều là học sinh trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Uyên bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.

Cơ quan công an xác định Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T. điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin, quá trình tham gia giao thông, T. thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn. Từ đó dẫn đến tai nạn, khiến Uyên bị thương tích 97%.

Hành vi của T. có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Với P. (chưa đủ 14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở Uyên tham gia giao thông và chuyển hướng không đảm bảo an toàn (không giảm tốc độ), dẫn tới va chạm với xe máy với T.. 

Cơ quan công an nhận định hành vi của P. vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, P. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Như Dân trí phản ánh, anh Vũ Trường Giang (39 tuổi, bố của Nhã Uyên) đã gửi đơn thư cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, mong muốn làm sáng tỏ vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến con gái anh bị thương tật 97%.

Sau vụ tai nạn, vợ chồng anh Giang đã chấp nhận bán nhà, đi ở trọ để có chi phí hàng trăm triệu đồng cứu chữa mạng sống cho con.

Hiện gia đình anh Giang gặp khó khăn khi chi phí điều trị, thuốc men, tập vật lý trị liệu… cho Uyên lên tới 20 triệu đồng mỗi tháng.