Sóc Trăng:

Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành đã về ở với cậu ruột

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi, cha đang đối mặt với lao lý nên bé gái 6 tuổi bị bạo hành ở Sóc Trăng phải về với bên ngoại.

Ngày 8/6, ông Hồ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cháu D.T.N. (6 tuổi) - nạn nhân bị cha ruột bạo hành- đã được xuất viện.

Tình trạng của cháu N. chủ yếu bị thương ở phần mềm nên sau mấy ngày điều trị sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, do mẹ bỏ xứ đi sang Trung Quốc từ mấy năm nay không về, còn cha đã bị công an bắt tạm giam nên cháu N. đành phải về nhà cậu ruột tại phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu).

Cháu N. còn 2 người em là D.C. (4 tuổi) và D.T.L.Đ. (3 tuổi) cũng đang được bên ngoại chăm sóc.

Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành đã về ở với cậu ruột - 1

Cháu D.T.N. đã được xuất viện về nhà ở với cậu ruột.

Như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 28/5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn một bé gái. Sự việc được cho là xảy ra tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Sau đó, cơ quan công an ở Vĩnh Châu vào cuộc xác định danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa; còn bé gái là cháu N., con ruột của Đa.

Tại cơ quan công an, Danh Đa khai nhận, do phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận dẫn đến đánh cháu N.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Danh Đa; còn cháu N. được đưa đến Bệnh viện Bạc Liêu điều trị.

C.X.L