Bình Định:

Bé gái 3 tuổi mất tích khi chơi trước nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển

Doãn Công

(Dân trí) - Bé gái 3 tuổi ở Bình Định mất tích khi chơi một mình trước sân nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép của bé ở bãi biển.

Chiều 6/2, chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích.

Bé gái 3 tuổi mất tích khi chơi trước nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - 1

Gia đình phát hiện đôi dép của cháu bé ở bờ biển (Ảnh: T.L.).

Trước đó, khoảng 16h chiều 5/2, sau khi tắm xong, cháu bé được bà nội để ở ngoài sân chơi một mình. Ít phút sau, người bà quay ra thì không thấy cháu đâu nên cả nhà đi tìm.

Đến 17h cùng ngày, gia đình phát hiện đôi dép của cháu bé tại khu vực bờ biển, cách nhà khoảng 80m, liền trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Bé gái 3 tuổi mất tích khi chơi trước nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - 2

Lực lượng chức năng huy động tàu thuyền và thợ lặn tìm kiếm cháu bé (Ảnh: T.L).

Theo ông Trần Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, nhận tin báo, địa phương đã triển khai lực lượng tìm kiếm ngay. Tuy nhiên, do sóng lớn nên việc lặn tìm gặp nhiều khó khăn.

Bé gái 3 tuổi mất tích khi chơi trước nhà, phát hiện đôi dép ở bờ biển - 3

Người dân địa phương ngồi bên bờ biển ngóng tin (Ảnh: T.L).

Đến sáng 6/2, địa phương đã huy động 6 thợ lặn giỏi cùng nhiều tàu thuyền nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

"Chúng tôi đã kiểm tra các camera an ninh ở xã và loại trừ năng khả cháu bé bị bắt cóc và tạo hiện trường giả", ông Lâm nói thêm.