1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Bé gái 10 tuổi sẩy chân xuống bến nước chết thảm

(Dân trí) - Chiều 13/1, bé Lương Thị Trà My (10 tuổi, trú ở thôn Vân Dương, học sinh lớp 4 trường tiểu học Thủy Vân) đi bộ về nhà ông nội chơi. Trước lúc ghé vào nhà ông nội, My xuống rửa chân ở bến nước trước nhà chẳng maybị xảy chân, chết thảm.

Sau khi không thấy cháu về nhà mà trời đã nhập nhoạng tối, cả nhà đi tìm. Cùng với sự giúp sức của người dân trong xóm, nhà đã tìm thấy xác bé My ở dưới bến nước vào khoảng 17h30’ chiều cùng ngày.

Theo ban công an xã Thủy Vân, con đường dẫn xuống bến nước nơi xảy ra tai nạn trên là đường đất. Có khả năng bé My đã bị sẩy chân vì đường trơn trượt khi đi xuống bến. Do nạn nhân không biết bơi nên đã chết đuối.

Hiện chính quyền xã Thủy Vân đã đến thăm hỏi, phúng điếu và động viên gia đình bé My vượt qua nỗi đau những ngày cận Tết.