Đắk Nông:

Bé gái 10 tuổi mồ côi cha, quán xuyến cả gia đình, vừa tử vong vì tai nạn

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau cú va chạm với xe máy, bé gái 10 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là nhân vật trong bài báo về hoàn cảnh khó khăn đăng tải trên Báo điện tử Dân trí.

Sáng 9/3, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 10 tuổi tử vong. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 8/3, cháu Nguyễn Thị Thảo M. (SN 2012, trú thôn Thọ Hoàng 1, xã Đắk Sắk) đi xe đạp điện về nhà.

Khi đến ngã ba đoạn trước nhà thờ Thổ Hoàng (xã Đắk Sắk) thì bất ngờ cháu M. bị chiếc xe gắn máy mang BKS 48AB-012.20 tông phải nên ngã ra đường.

Bé gái 10 tuổi mồ côi cha, quán xuyến cả gia đình, vừa tử vong vì tai nạn - 1

Sau va chạm với chiếc xe máy, cháu M. đã tử vong do có một vết thương ở cổ (Ảnh: người dân cung cấp).

Sau cú va chạm, cháu M. đứng dậy dựng xe nhưng lại loạng choạng ngã xuống đất. Người dân xung quanh tới hỗ trợ thì phát hiện phần cổ của nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm phải nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu M. đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, hai người điều khiển chiếc xe máy rời khỏi hiện trường. Đến sáng 9/3, cả hai người này (trong đó có một học sinh học cùng trường với nạn nhân, nhận là người điều khiển xe) đã cùng bố mẹ đến nhà cháu M. để thừa nhận việc gây tai nạn.

Cháu Nguyễn Thị Thảo M. từng là nhân vật trong một bài viết nhân ái của Báo điện tử Dân trí

Bố cháu mất sau một vụ tai nạn, mẹ cũng phải cắt bỏ một cánh tay, M. dù còn nhỏ tuổi nhưng phải quán xuyến công việc trong gia đình, thay mẹ chăm sóc em và ông bà nội. Đặc biệt, sau khi mẹ M. bị bệnh, cả gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi căn nhà bị ngân hàng siết nợ.