Quảng Ninh

Bé 5 tuổi thoát chết hy hữu dưới gầm xe Honda CRV

(Dân trí) - Vào hồi 12 giờ 05 phút, ngày 17/6, ngay trên vỉa hè của Trung tâm thương mại TP Móng Cái - Quảng Ninh, chiếc xe ôtô Honda CRV mang BKS 14A - 006 38 do một người phụ nữ tên Linh điều khiển đã chèn ngã và kéo lê 1 cháu bé 5 tuổi

Theo các nhân chứng tại hiện trường kể lại, mặc dù thấy mọi người la hét kêu lên khi chiếc xe chèn vào cháu bé nhưng người phụ nữ lái chiếc xe nói trên vẫn tiếp tục lùi thêm vài mét mà không phanh ngay.
 
Được biết, nơi xảy ra sự việc là khu vực cấm ô tô, xe máy đi lại nhưng người phụ nữ này vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên điều khiển ô tô vào ra và cũng không có sự ngăn cản của bảo vệ hay bất kỳ cơ quan chức năng nào nên đã gây ra sự việc đáng tiếc.

Bé 5 tuổi thoát chết hy hữu dưới gầm xe Honda CRV  - 1
Chiếc xe gây nên tai nạn tại Trung tâm thương mại Móng Cái.
 
Thông tin ban đầu được biết, cháu bé được xác định tên là Nguyễn Thị Thúy Nga (5 tuổi), quê ở xã Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đang chơi ở bên ngoài Trung tâm thương mại.
 
Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Vị trí xe chèn vào cháu bé ở chính giữa đuôi xe nên cháu đã bị ngã và chui tọt vào gầm xe theo quán tính. Chiếc xe vẫn còn lăn bánh thêm vài mét mới dừng lại.

Ngay sau khi chủ xe đạp phanh để dừng hẳn, những người dân tốt bụng đã ngay lập tức kéo bé gái bị nạn ra khỏi gầm xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Móng Cái.

Bé 5 tuổi thoát chết hy hữu dưới gầm xe Honda CRV  - 2
Bé Nga đang được cứu chữa tại bệnh viện sau khi thoát chết hy hữu dưới gầm chiếc CRV.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an TP Móng Cái đã đến hiện trường tiến hành đo đạc và lập biên bản để giải quyết để làm rõ sự việc. Hiện cháu bé Nguyễn Thị Thúy Nga đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện. Các Bác sĩ cho biết, trước mắt bé Nga đã qua cơn nguy kịch.

Quốc Đô - Đà Giang