BĐBP cứu 12 thuỷ thủ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm

Hải đội 2 Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời cấp cứu, cứu được toàn bộ 12 thuỷ thủ trên tàu cá bị một tàu Malaysia đâm chìm.

Tối ngày 28/2, theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, vào lúc 3h30 ngày 28/2, trong khi đang đánh bắt cá ngoài khơi, chiếc tàu cá số hiệu TV-94024 do ông Nguyễn Văn Siêng (ngụ tại ấp Cảng, Kinh Ba, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) làm chủ, đã bị tàu nước ngoài mang quốc tịch Malaysia số hiệu ZINHWA38 đang trên đường từ Việt Nam về hướng Thái Lan đâm chìm ngay tại ngoài khơi cách cửa biển Sóc Trăng 21 hải lý.

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Hải đội 2 Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời cấp cứu, cứu được toàn bộ 12 thuỷ thủ trên tàu đánh cá.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Du-Hải đội trưởng Hải đội 2 BĐBP Sóc Trăng: Chiếc tàu của Malaysia đang bị tạm giữ để làm rõ, ước tính thiệt hại cho tàu cá Sóc Trăng khoảng 1 tỷ đồng.

Theo Văn Đức

CAND