1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bầu nhân sự thay thế chủ tịch xã bỏ nhiệm sở

Dương Nguyên

(Dân trí) - Ông Lê Quang Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thay thế ông Mai Anh Lý. Ông Lý trước đó bị phản ánh không đến trụ sở tiếp dân sau khi bị kỷ luật Cảnh cáo.

Sáng 11/4, Hội đồng nhân dân xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã Xuân Liên đã bỏ phiếu bầu ông Lê Quang Hùng - Phó bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Liên với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bầu nhân sự thay thế chủ tịch xã bỏ nhiệm sở - 1

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao quyết định và tặng hoa cho ông Lê Quang Hùng, tân Chủ tịch UBND xã Xuân Liên (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân).

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân có Quyết định số 624 về việc chỉ định ông Lê Quang Hùng, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Liên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Quang Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Liên để thay thế cho người tiền nhiệm là ông Mai Anh Lý.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Sỹ Vinh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân cho biết, ông Mai Anh Lý được cho nghỉ chức vụ từ ngày 1/4. Ông này trước đó cũng đơn xin thôi việc theo nguyện vọng.

Bầu nhân sự thay thế chủ tịch xã bỏ nhiệm sở - 2

Trụ sở UBND xã Xuân Liên (Ảnh: N.D.).

Vào tháng 11/2022, ông Mai Anh Lý (khi đó đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Liên) và bà Hoàng Thị Tâm (Phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên) bị UBND huyện Nghi Xuân kỷ luật Cảnh cáo vì vi phạm các quy định về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến đầu tháng 3 vừa qua, người dân địa phương phản ánh ông Lý thường không đến trụ sở làm việc, tiếp dân sau khi bị kỷ luật. Thời điểm đó, lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân xác nhận có sự việc này và cho hay đã giao Phòng Nội vụ vào cuộc xử lý.

"Thời gian ông Lý có mặt tại trụ sở không đảm bảo 100% nhưng công việc vẫn xử lý đầy đủ, không vấn đề gì", Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân thông tin.