1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bất ổn dự án Nhà tang lễ TP Hải Phòng

(Dân trí) - Dự án xây dựng nhà tang lễ thành phố Hải Phòng phía trong khuôn viên Bệnh viện Việt - Tiệp, cạnh khu điều trị, giữa khu dân cư, gần nút giao thông cửa ngõ thành phố, đang gây nhiều phản ứng từ dư luận.

Dự án “căng” với dân

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, đại diện cho gần 1.000 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở tổ 9 đến tổ 14, phường cát Dài, quận Lê Chân cho biết, Công ty Dịch vụ mai táng Hải Phòng đang gấp rút giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc thi công xây dựng nhà tang lễ thành phố thuộc khuôn viên Bệnh viện Việt - Tiệp, phía đường Trần Nguyên Hãn, giữa lòng khu dân cư.

Người dân cho rằng việc xây dựng nhà tang lễ thành phố tại địa điểm này là bất hợp lý bởi đường Trần Nguyên Hãn là con phố nhỏ, dài chưa đầy 500m nhưng có đến 4 điểm giao cắt, rất nhiều ngõ của khu dân cư đông đúc đổ ra nên đã thường xuyên ách tắc giao thông. Với chức năng 1 nhà tang lễ thành phố, đương nhiên, các đám tang trên khắp địa bàn sẽ dồn về đây làm lễ sẽ gia tăng áp lực về giao thông cho khu vực.
 
Bất ổn dự án Nhà tang lễ TP Hải Phòng - 1
Nhà tang lễ thành phố sẽ lọt trong khuôn viên bệnh viện, hướng ra con đường hẹp, đông đúc dân cư

Ông Đặng Hữu Huỳnh (cư dân tổ 10) cho rằng, không chỉ nguy cơ ách tắc, mất an toàn giao thông, nhà tang lễ giữa khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân nơi đây.

Không chỉ người dân, TS.Hoàng Đăng Mịch - Phó GĐ bệnh viện Việt - Tiệp cũng cho biết, dù chấp hành quyết định “xắn” đất bệnh viện để xây nhà tang lễ của thành phố nhưng cá nhân ông cho rằng vị trí xây dựng “có vẻ không hợp lý”.
 
“Bệnh nhân có ý kiến rất nhiều vì đang điều trị bệnh mà bên cạnh lại toàn cảnh tang ma thì rất phản cảm. Cán bộ, nhân viên y tế nhìn chung tâm lý là không mong muốn”, ông Mịch phân trần.

Cơ quan chuyên môn không đồng tình

Dự định xây nhà tang lễ TP Hải Phòng từng “nóng” từ nhiều năm trước đây. Cụ thể, sau nhiều lần người dân kiến nghị về việc di chuyển nhà tang lễ khỏi khu vực, ngày 10/2/2003, UBND thành phố có thông báo giao các sở, ban ngành nghiên cứu, đề xuất giới thiệu địa điểm để xây dựng nhà tang lễ hoàn chỉnh, phục vụ nhân dân, trình lại trong quý III/2003.
 
Bất ổn dự án Nhà tang lễ TP Hải Phòng - 2
Các khu nhà điều trị sẽ phải “đối mặt” với không khí tang ma suốt ngày đêm

Tuy nhiên, cuối tháng 6/2009, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Kể lại ký phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà tang lễ thành phố tổng trị giá 11,682 tỷ đồng trên 1.718m2 đất thuộc BV Việt - Tiệp, do Công ty mai táng Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Ngay sau đó, một số cơ quan chức năng đã lên tiếng. Tháng 10/2009, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng có công văn nêu thực trạng bất ổn về giao thông, phản cảm đối với bệnh viện và bức xúc của người dân. Sở này đề nghị chuyển nhà tang lễ sang cơ sở 2 của bệnh viện Việt - Tiệp, nơi có mặt bằng đủ rộng, đã có quy hoạch công trình nhà tang lễ thành phố và có nhà lưu giữ tử thi.

Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, Phạm Tiến Du khi trả lời báo chí cũng thừa nhận những kiến nghị của người dân là đúng. Theo đó, ông Du cho rằng ý kiến của người dân về vấn dề giao thông, môi trường, tiếng ồn… đều có cơ sở, các sở ngành thành phố cần quan tâm xem xét.

“Hiện tại chưa có phương án xử lý các vấn đề phát sinh như người dân đề cập. Chưa có văn bản nào giải bài toán đi kèm với dự án để giải thích với dân nên người dân có hỏi chúng tôi cũng sẽ… bí” - Phó chủ tịch quận không giấu băn khoăn.

Ông Du cũng nêu quan điểm đồng tình với việc thiết kế nhà tang lễ thành phố tại cơ sở 2 của bệnh viện Việt - Tiệp, thậm chí nên phân bố đều cho các quận huyện để tránh dồn áp lực cho một khu vực cụ thể. “Còn nếu đặt tại phường Cát Dài thì phải có đề án về quy mô sử dụng, quy chế xử lý những vấn đề phát sinh” - ông Du đề xuất.

P.Thảo