Bắt nguyên Quyền GĐ Công ty Phát triển & Kinh doanh nhà Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 7/6, tại Cần Thơ, CQĐT Công an TP HCM kết hợp cùng Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Đức Lộc - nguyên Quyền Giám đốc Công ty Phát triển & Kinh doanh nhà Cần Thơ.

Ngoài ông Lộc, CQĐT còn tiến hành bắt ông Quảng Thanh Cần - nguyên Kế toán trưởng của Công ty.

CQĐT tiến hành bắt 2 ông này vì đã có những sai phạm liên quan đến cán bộ Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5 (TP HCM) trong việc đưa và nhận hối lộ, quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Ngày 14/4/2011, CQĐT Công an TP HCM cũng đã khởi tố và bắt giữ một số cán bộ của Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 5. Qua điều tra, ông Phan Việt Tiến - Đội trưởng Đội 3 của Công ty này khai, để được nhận làm một số công trình xây dựng do Công ty Phát triển & Kinh doanh nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư, ông Tiến đã đưa hối lộ cho ông Lộc và ông Cần một khoản tiền để xây dựng 2 căn biệt thự ở quận Bình Thủy và Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Được biết, vào năm 2009, ông Lộc và ông Cần đã bị UBND TP.Cần Thơ quyết định cách chức Quyền Giám đốc và Kế toán trưởng vì có những sai phạm gây thất thoát tiền Nhà nước. 

                                                                                                Huỳnh Hải