1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bắt một đối tượng hiếp dâm cháu bé 7 tuổi

(Dân trí) – Sau khi đi nhậu cùng đám bạn về, Rê gặp cháu N. đang đi xe đạp và xin đi nhờ, tuy nhiên sau đó Rê đã dụ dỗ cháu vào bụi chuối và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành.

Chiều 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng bị can Trần Văn Rê để điều tra về hành vi hiếp dâm một cháu bé 7 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 17/8, Trần Văn Rê (SN 1983, trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam) đến quán cà phê thôn Hà Tân (xã Đại Lãnh) để uống cà phê cùng đám bạn, sau đó những người này tổ chức nhậu tại quán.

Đến khoảng 9h, Rê đi bộ về nhà. Trên đường về, Rê gặp cháu N.T.K.N (SN 2004, sống cạnh nhà Rê hai căn) đang đi xe đạp thì xin đi quá giang về nhà. Tuy nhiên sau đó, Rê dụ dỗ cháu vào bụi chuối ven đường thuộc thôn Đại An (xã Đại Lãnh, Đại Lộc) thực hiện hành vi giao cấu.

Tuy nhiên, vì cháu N. khóc lóc van xin và vùng vẫy, hơn nữa bụi chuối ở gần nhà dân nên Rê sợ mọi người phát hiện ra, do đó chưa thực hiện thành công hành vi hiếp dâm của mình.

Sau đó, cháu N. đạp xe về nhà báo cho gia đình biết và gia đình đã dẫn cháu qua nhà Rê để hỏi sự việc, đồng thời bố mẹ cháu N. đã làm đơn trình báo công an xã Đại Lãnh.

Tại công an xã, Rê đã thừa nhận hành vi của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ, Công an xã Đại Lãnh chuyển công an huyện Đại Lộc giải quyết. Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Rê 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính