Bắt khẩn cấp 4 nhân vật chóp bu đường dây Muaban24

(Dân trí) - Sáng nay 2/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu của Muaban24. Trong số đó, Nguyễn Tuấn Minh - Tổng giám đốc đường dây này đã bỏ trốn.

Ngô Văn Huy (trái) và Lê Văn Cường tại cơ qaun điều tra (Ảnh: V.V.T - H.K)
Ngô Văn Huy (trái) và Lê Văn Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh: V.V.T - H.K)
 
Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp sáng nay bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).

 

Trong đó, các đối tượng Ngô Văn Huy, Nguyễn Mạnh Hà và Lê Văn Cường đã bị tạm giữ hành chính tại trụ sở PC45 - Công an Hà Nội từ ngày 31/7 để làm rõ hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b - BLHS).

 

Các lệnh bắt được thực hiện chỉ ít giờ sau khi cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng nói trên vào đêm qua 1/8.

 

Hiện Nguyễn Tuấn Minh - Tổng giám đốc Muaban24 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 

Hiện sau khi toàn bộ máy chủ và hệ thống phần mềm điều hành của Muaban24 bị thu giữ để phục vụ điều tra, website Muaban24.vn đã tê liệt hoàn toàn.

 

Theo kết quả đấu tranh và tìm hiểu bước đầu của lực lượng chức năng Công an Hà Nội, đến nay mạng lưới của Muaban24 đã phát triển tới hơn 100.000 gian hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng bằng mô hình nhị phân đa cấp ăn chia hoa hồng như Dân trí đã phản ánh.

 

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã bước đầu phát hiện: do số lượng cấp trong sơ đồ hình cây này đã phình quá to, nên đã có dấu hiệu các nhân vật chop bu rút tiền thật ra khỏi hệ thống, bơm điểm ảo vào thay thế.

 

“ Khi các hội viên vào tài khoản để nhìn thì thấy “cây vẫn tươi tốt”, nhưng chỉ cần nhóm này rút hết tiền bỏ trốn thì toàn bộ số điểm ảo mà các hội viên đang sở hữu trong tài khoản đều trở nên vô nghĩa”, tin nói.

 

Hiện cơ quan điều tra Công an Hà Nội cùng các lực lượng phối hợp đang tích cực điều tra mở rộng để sớm làm tỏ vụ án.

 

Các bị hại trong vụ án có thể đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45), trụ sở tại Số 7 Thiền Quang (Hà Nội) để trình báo.
 
Như vậy, sau gần 20 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24.vn, đến nay đã có kết quả bước đầu của vụ việc. Đây là một trong những vụ việc được đông đảo bạn đọc Dân trí quan tâm và gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.
 
Theo thông tin từ phía cơ quan Công an, Muaban24 đã phát triển hàng chục chi nhánh ở rất nhiều tỉnh, thành. Hầu hết những người tham gia đều không có trình độ tin học, thậm chí có người còn không biết sử dụng máy tính và không hề có nhu cầu bán hàng qua “mạng”. Họ tham gia chỉ nhằm mục đích hưởng “hoa hồng” trực tiếp thông qua việc giới thiệu người khác mua “gian hàng”.

 

* Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

 

Hồng Kỹ - Vũ văn Tiến