Hà Nội:

Bắt kẻ tâm thần cướp súng cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán

(Dân trí) – Một vụ tấn công cảnh sát bảo vệ mục tiêu Đại sứ quán Lào nhằm cướp súng AK đã xảy ra vào lúc 18h30 ngày hôm qua (6/4). Đối tượng đã bị bắt ngay sau đó với đầy đủ tang vật gồm dao, súng, bom, mìn…giả và là bệnh nhân tâm thần.

Vào khoảng thời gian trên, tại vọng gác số 1 bảo vệ mục tiêu Đại sứ quán Lào (ở phố Thiền Quang) xuất hiện 1 thanh niên mặc áo mưa quân đội, đầu đội mũ kê pi có quân hiệu, đi xe máy Dream đến, dựng xe sát vọng gác.

Sau đó, đối tượng tiến đến gần đến đồng chí Bùi Thanh Liêm, (chiến sỹ đơn vị C10, E99, C22, đang làm nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán) rút trong người ra 1 khẩu súng kiểu K59, dí vào đầu đồng chí Liêm và hô “đứng yên, không tao bắn”.

Ngay lập tức đồng chí Liêm dùng động tác vũ thuật đánh văng súng, quật ngã đối tượng. Cùng lúc đó các cán bộ PC14 và các chiến sỹ cảnh sát bảo vệ khác đến hỗ trợ, bắt giữ.

Đối tượng là Trần Văn Xuyên, (SN 1971), ở tổ 41, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang. Hiện đang điều trị bệnh tâm thần hoang tưởng tại bệnh viện Bạch Mai. Tại hiện trường đối tượng khai nhận định khống chế chiến sỹ cảnh sát bảo vệ để cướp súng AK.

Kiểm tra trong người tên Xuyên công an đã thu giữ tang vật gồm:1 khẩu súng nhựa màu đen, hình dạng giống súng K59, 6 cuộn tròn mìn giả quấn quanh bụng, được liên kết với nhau bằng băng dính và dây điện nối vào 1 công tắc điện (nhìn bên ngoài trông giống bom tự tạo), 1 dao nhọn (đối tượng giấu sau lưng),1 chầy kim loại, 2 cuộn băng dính, 2 đoạn dây dù dài khoảng 40cm, 1 xe máy đeo biển kiểm soát giả, 1 bằng lái xe máy và 1 thẻ bảo hiểm y tế mang tên Trần Văn Xuyên.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đang tiến hành lập hồ sơ ban đầu,  tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.

Minh Hà