1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt kẻ môi giới trong vụ “VĐV Wushu hiếp dâm trẻ em”

Quen cháu H.A. qua chat, Tú lừa đưa cháu vào nhà nghỉ rồi liên lạc với bạn, dẫn mối cho Trần Xuân Ánh - 1 vận động viên Wushu - đến quan hệ với cháu H.A. Ngày 7/9, Tú bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 31/8, Công an quận Đống Đa đã khởi tố, ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Ánh (24 tuổi, ở tập thể Học viện Ngân hàng thuộc phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, vận động viên Wushu, môn tán thủ, từng đoạt nhiều huy chương trong các giải đấu thuộc khu vực và quốc tế) về hành vi hiếp dâm một cháu gái tên là H.A. chưa tròn 12 tuổi.

 

Ngày 7/9, Công an quận Đống Đa tiếp tục khởi tố Lê Văn Tú (20 tuổi, trú tại 107B phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) về tội hiếp dâm trẻ em. Được biết, bố mẹ Tú đều đang phải thụ án về tội buôn bán ma túy từ hơn một năm nay. Tú sống lang thang một mình bằng cách đi xin ăn của bạn bè và họ hàng nội ngoại.

 

Trong những lần lang thang chát đêm, Tú đã quen với cháu H.A. và bạn gái cháu, hai bên đã vài lần gặp nhau. Vào đêm 29/8, khi Tú đang chát thì gặp cháu H.A. cũng online, thế là Tú chuyện trò và rủ H.A. đi làm phi vụ kiếm tiền. Khi H.A. đồng ý, Tú đã liên lạc với một người khác để anh ta dẫn mối cho Trần Xuân Ánh đến quan hệ với cháu H.A. Tiếp đó, chúng đưa cháu H.A. đến nhà nghỉ Nam Phương ở phường Hàng Bột, thuê phòng cho cháu ở đó chờ Ánh đến.

 

Khi sự việc bị phát giác, qua lời khai của cháu H.A. và Ánh, cơ quan đã xác định được hành vi phạm tội của Tú và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tìm được hắn đang lẩn trốn trong một quán Internet ở quận Thanh Xuân.

 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.

 

Theo PV

Công An Nhân Dân