1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bắt kẻ giết người cướp của, hiếp dâm man rợ

(Dân trí) - Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa bắt khẩn cấp tên Ngân Tiến Tùng, sinh 1988, thủ phạm của một vụ giết người, cướp của, hiếp dâm man rợ xảy ra hôm 25/8/2006 tại Tổng đội Thanh niên xung phong 4, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ.

Ngân Tiến Tùng quê ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tân Kỳ, là đối tượng nghiện hút có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và phải đi trại giáo dưỡng. Khoảng cuối năm 2005, y trở về và trở thành đội viên Đội 195-Tổng đội TNXP 4.

 

Phòng ở của Tùng ở ngay cạnh phòng chị Nguyễn Thị Quý (sinh 1984), đội viên Đội 26/3-Tổng đội TNXP 4. Tối 25/8, các phòng bên cạnh đều đi vắng, chỉ có mình chị Quý ở nhà. Sau khi ăn tối xong, Tùng vờ sang rủ chị Quý đi xem nhờ ti vi ở phòng bên cạnh. Thấy phòng bên cạnh khóa cửa, Tùng lại rủ chị Quý sang nhà một người hàng xóm khác.

 

Đi nửa đường, Tùng viện cớ không muốn đi nữa và rủ chị Quý sang nhà người khác chơi. Đến đoạn đường vắng, Tùng dùng chiếc ty giảm xóc xe máy được bọc cẩn thận bằng vải bò mà y đã chuẩn bị từ nhà đánh mạnh vào đầu chị Quý khiến nạn nhân ngất xỉu.

 

Tưởng chị Quý đã chết, tên giết người kéo nạn nhân vào khoảng đất trống của nhà ông Trương Văn Khởi, tháo sợi dây chuyền đeo cổ bằng vàng tây khoảng 1,8 phân. Sau đó, hắn thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Đúng lúc đó, chị Quý choàng tỉnh dậy, ngay lập tức, Tùng dùng tay bóp cổ, lấy chiếc áo TNXP siết cổ chị Quý cho đến chết rồi lại tiếp tục thực hiện hành vi thú tính của mình.

 

Sau đó, hắn về nhà lấy xẻng, đào hố rồi chôn xác nạn nhân ngay tại hiện trường để phi tang.

 

Vụ án man rợ bị phát hiện vào ngày 31/8, khi gia đình ông Khởi lên đồi cuốc đất trồng ngô và phát hiện xác chết của chị Quý.

 

Ngay lập tức, chuyên án mang bí số 906G được Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương thành lập. Ngày 18/9, Cơ quan điều tra đã xác định được tên giết người tàn ác và ra lệnh bắt khẩn cấp. Mới đây, tên Ngân Tiến Tùng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ.

 

Đặng Nguyên Nghĩa