Bắt kẻ dùng thư nặc danh tống tiền 24 gia đình

(Dân trí) - Hôm qua 23/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp tên Lê Duy Luyện (SN 1980 ở Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hoá, tạm trú 73/639 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) vì tội tống tiền.

Liên tục từ ngày 20/12/2005 đến đầu tháng 1/2006, Luyện đã dùng thủ đoạn gửi thư nặc danh cho 24 gia đình trên địa bàn quận Cầu Giấy và Ba Đình với nội dung: đe doạ các gia đình phải nộp số tiền từ 2 triệu đến 80 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân mang tên Phạm Ngọc Hiếu. Nếu không thực hiện, đối tượng sẽ dùng kim tiêm, dao lam truyền nhiễm HIV cho người thân của các gia đình đó.

 

Trong các bị hại, đã có ông Trần Mạnh Hùng (trú tại 20 ngách 6/12, Đội Nhân, Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) nộp 2 triệu đồng vào tài khoản trên ngay khi nhận được thư nặc danh, ngày 29/1/2005.

 

Sau khi bắt Luyện, cơ quan công an đã thu giữ 7 bức thư nặc danh viết tay có nội dung tống tiền, 3 thẻ tín dụng ATM, 1 quyển vở và bút dùng để viết thư. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

 

LH