1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bình Thuận:

Bắt kẻ “bệnh hoạn” nhiều lần hiếp dâm phụ nữ

(Dân trí) - Từ năm 1987, Tuấn đã bị kết án vì tội trộm cắp. Năm 1992, Tuấn tham gia một vụ hiếp dâm tập thể. Năm 2009, Tuấn lại 2 lần giở trò đồi bại với 2 phụ nữ.

Ngày 25/10, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, cơ quan này vừa truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, trú tại thôn Bình An 2 (Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận) theo lệnh truy nã về tội “hiếp dâm”.

 

Trước đó, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm những phụ nữ ở địa phương.

 

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 6/12/2009, Tuấn đến quán nước ở xã Tân Bình (thị xã La Gi) để uống nước. Quan sát không gian vắng vẻ, Tuấn đã khống chế và kéo chị chủ quán tên T. vào phòng ngủ để giở trò đồi bại.

 

Chị T. kêu cứu, một người hàng xóm nghe tiếng chạy qua nhưng Tuấn đã kịp bỏ trốn.

 

Sự việc được báo cáo và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tuấn trên toàn quốc.

 

Sau gần một năm, ngày 25/10/2010, Tuấn đã bị bắt. Lúc này có một phụ nữ khác tên V. (sinh năm 1982, cũng trú tại địa phương) đã có đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo Nguyễn Văn Tuấn cũng đã từng giở trò đồi bại với chị.

 

Theo đơn tố cáo, vào ngày 13/9/2009, Tuấn nhờ chị V. mang giúp rượu sang nhà cho y. Lợi dụng lúc không có ai, Tuấn lôi chị V vào phòng riêng của vợ chồng y để thực hiện hành vi đồi bại. Do sợ bị trả thù nên suốt từ đó tới nay chị V không dám tố cáo sự việc với cơ quan công an.

 

Qua tra cứu hồ sơ cho thấy, Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng có nhiều tiền án, đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Năm 1987, Tuấn từng bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân (cũ) kết án 4 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi được tha về địa phương, đến năm 1992, Tuấn lại cùng đồng bọn thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể và bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xử phạt 11 năm tù giam.

 

Năm 2002, Tuấn được đặc xá ra tù trước thời hạn. Nhưng vào ngày 30/7/2008, trong quá trình cưỡng chế các công trình bị giải tỏa, Tuấn cùng đồng bọn đã ngăn cản không cho Ban cưỡng chế thị xã La Gi tại xã Tân Bình thi hành nhiệm vụ. Tòa án nhân dân thị xã La Gi xử phạt Tuấn 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

 

Mới ra tù chưa được bao lâu, với bản tính “ngựa quen đường cũ”, Tuấn lại phạm tội hiếp dâm đối với chị T. và chị V. vào năm 2009.

 

Hiện, Công an thị xã La Gi đang điều tra làm rõ về những hành vi đồi bại của tên “dâm tặc” này.

 

Nguyên Kha