Thanh Hoá:

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá) bắt giữ vụ vận chuyển 70 cá thể động vật hoang dã.

Vào khoảng 2h, ngày 6/10, Công an huyện Quảng Xương và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nhận được tin báo một chiếc xe tải đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xe tải mang BKS 37C-07452 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, qua địa bàn xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương do anh Phạm Văn Trọng (1982), trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, trên xe chở 11 con bò.

Tiến hành kiểm tra kỹ chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 24 cá thể tê tê (nghi tê tê Java) nặng 106,4 kg. Đồng thời, kiểm tra trên nóc đầu xe có một thùng xốp chứa 46 cá thể rùa nặng 22 kg.

Lực lượng chức năng phát hiện 24 cá thể tê tê có trọng lượng hơn 1 tạ.
Lực lượng chức năng phát hiện 24 cá thể tê tê có trọng lượng hơn 1 tạ.
Trên xe còn vận chuyển 46 cá thể rùa, nặng 22kg.
Trên xe còn vận chuyển 46 cá thể rùa, nặng 22kg.

Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật hoang dã trên.

Sau khi lập biên bản vụ việc trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân, toàn bộ số tang vật trên được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương để thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật hoang dã trên.
Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật hoang dã trên.
Toàn bộ số tang vật trên được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Toàn bộ số tang vật trên được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Duy Tuyên