Quảng Ninh:

Bắt giữ, đưa đi cách ly 14 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly y tế 14 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bắt giữ, đưa đi cách ly 14 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc - 1

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) trong 2 ngày đã bắt giữ 14 người nhập cảnh trái phép (ảnh: báo Quảng Ninh)

Vào khoảng 10h sáng nay (ngày 8/7), Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cột mốc 1364+400 (thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng  Ninh) đã phát hiện 9 đối tượng là công dân Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng dừng lại kiểm tra, phát hiện cả 9 người đều nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, gồm: Phạm Văn T. (SN 1988, ở Hải Dương); Nguyễn Văn D. (SN 1983), Phạm Văn T. (SN 1999) cùng ở TP Hải Phòng; Lường Văn C. (SN 1988), Hà Thị L. (SN 1985), Hoàng Thị C. (SN 1995), Tòng Văn T. (SN 1994), Lò Văn V. (SN 1988) và Lò Văn V. (SN 1988), cùng ở Lai Châu.

Bắt giữ, đưa đi cách ly 14 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc - 2

Các đối tượng nhập cảnh trái phép đều được đưa đi cách ly y tế theo quy định

Trước đó, vào chiều ngày 7/7, tại khu vực mốc 1364(2)+300 (cũng thuộc địa bàn thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái), Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng đã phát hiện, bắt giữ  5 đối tượng là người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng trên ở các tỉnh, thành như: Thanh Hóa, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật và đưa các đối tượng đi cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 An Nhiên