1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Bắt được rắn hổ mang chúa nặng 6,3kg

(Dân trí) - Ngày 9/10, Công an xã Phú Đức (huyện Tam Nông) tiếp nhận một con rắn lạ, cân nặng khoảng 6,3kg, do người dân bắt được và giao nộp.

Ông Nguyễn Thanh Bình là một trong những người tham gia bắt con rắn cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/10, anh Mai Thiện Tâm chuẩn bị vác phân ra ruộng thì phát hiện con rắn nằm dưới những bao phân. Thấy vậy, anh Tâm tri hô cho mọi người đến tiếp cận vây bắt rắn.


Khi người dân dùng gậy khống chế được con rắn, người dân lấy thước đo, xác định con rắn có chiều dài khoảng 3,1m, cân nặng khoảng 6,3kg.

Sau khi tiếp nhận con rắn, Công an xã Phú Đức đã thông báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 10/10, lực lượng chức năng kiểm tra và xác định ban đầu đây là rắn hổ mang chúa (còn gọi là rắn hổ mây), là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.
Ngày 11/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Minh Hải - Phó Trưởng Công an xã Phú Đức (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cho biết, con rắn hổ mang chúa đang rất khỏe mạnh và đang được Công an xã tạm nuôi giữ tại trụ sở.
Ông Hải xác nhận hôm qua Hạt Kiểm lâm huyện Tam Nông đã đến kiểm tra và xác định con rắn do gia đình anh Mai Thiện Tâm bắt được là rắn hổ mang chúa.

Con rắn hổ mang chúa đang rất khỏe mạnh
Con rắn hổ mang chúa đang rất khỏe mạnh

Trả lời câu hỏi vì sao con rắn quý vẫn còn được nuôi giữ tại trụ sở Công an xã, ông Hải cho biết, do người nhà anh Tâm có yêu cầu Hạt Kiểm lâm trả tiền công bắt rắn 1 triệu đồng nhưng Hạt Kiểm lâm không có kinh phí trả nên tạm thời Công an xã nuôi giữ con rắn.

Ông Hải cho biết thêm, mấy  ngày qua nhiều người dân kéo đến xem con rắn, phần nào làm ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc của cơ quan. Do vậy, Công an xã Phú Đức mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm cách giải quyết, đưa con rắn về môi trường sống thích hợp.

Nguyễn Hành