Nghệ An:

Bắt đoàn xe “khủng” chở quá tải trọng 200%, "mưu toan" vượt trạm cân

(Dân trí) - Đoàn xe chất đầy gỗ, phủ kín bạt di chuyển trong đêm tối để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Trong lúc đang chờ cơ hội để vượt trạm cân. toàn bộ đoàn xe bị tóm gọn.

Chiều ngày 16/4 ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Nhận được tin báo, lực lượng TTGT thuộc Sở GTVT Nghệ An đã tuần tra kiểm soát và dẫn giải toàn bộ 1 đoàn xe gồm 6 chiếc, chất đầy gỗ nghi quá khổ, quá tải về trạm cân số 15 để tiến hành kiểm tra tải trọng.

Đoàn xe chở gỗ khủng định vượt trạm cân thị bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đoàn xe chở gỗ khủng định vượt trạm cân thị bị cơ quan chức năng bắt giữ.

“Khi tiếp cận, tất cả các tài xế đều khóa chặt cửa xe rồi bỏ đi. Dù chúng tôi thuyết phục nhiều lần nhưng các tài xế này vẫn không chịu xuất trình giấy tờ liên quan tại thời điểm bị bắt giữ. Đến chiều ngày 16/4 đơn vị mới tiến hành cân tải trọng được 1 trong tổng số 6 xe bị bắt giữ. Qua đó kết quả cho thấy chiếc xe này chở quá tải trọng 200%”, ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo có một đoàn xe chở gỗ “khủng” có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang di chuyển trên quốc lộ 1A hướng TP Vinh – Hà Nội. Đoàn xe này chất đầy gỗ, trùm kín bạt, di chuyển trong đêm tối để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Ngay lập tức một tổ công tác được lệnh tuần tra kiểm soát trên toàn bộ lộ trình mà đoàn xe có thể đi qua.

Khoảng 23 giờ đêm ngày 15/4 lực lượng TTGT phát hiện một đoàn gồm 6 chiếc xe tải lớn, trên thùng đều chất đầy gỗ khối, được phủ bạt kín bưng. Số xe này đang nấp ở khu vực quốc lộ 1A cũ ngay dưới chân cầu vượt đường sắt, thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Nghi Lộc và Diễn Châu, Nghệ An. Có thể đoàn xe đang chờ thời cơ để vượt qua trạm cân số 15 đóng tại địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Đoàn xe chở gỗ khủng định vượt trạm cân thị bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Do các tài xế bất hợp tác nên hiện TTGT vẫn chưa thể cân tải trọng hết tất cả các xe này.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, toàn bộ tài xế đã khóa chặt cửa xe rời khỏi hiện trường, và không chịu xuất trình bất kỳ một giấy tờ nào liên quan. Sau một thời gian dài thuyết phục nhưng các tài xế vẫn chống đối. 

Cuối cùng khi lực lượng TTGT buộc phải dùng đến biện pháp đưa cẩu đến hiện trường để kéo toàn bộ số xe trên về trạm kiểm tra tải trọng. Đến lúc này, những tài xế mới chấp nhận đưa xe về trạm để kiểm tra.

Tuy nhiên đến chiều ngày 16/4, lực lượng TTGT mới kiểm tra được 1 trong số 6 xe trên. Sau kiểm tra tải trọng thực tế, cho thấy xe này vượt quá 200% tải trọng cho phép.

Hiện vụ việc đang TTGT tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo đúng quy trình của pháp luật.

Nguyễn Duy