Quảng Bình:

Bắt “con nợ” vay trên 100 tỉ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiều ngày 28/7, Phòng CSĐT tội phạm về QLKT và chức vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng có liên quan đến vụ vỡ nợ trên 100 tỉ đồng gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Bắt “con nợ” vay trên 100 tỉ đồng rồi bỏ trốn - 1
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với đối tượng Hà (Ảnh Đ.P)
 
Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nhà ở đối với Dương Thị Thúy Hà (SN 1972), trú tại 28 Lưu Trọng Lư, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Được biết, lợi dụng lòng tin và dùng chiêu thức vay trả lãi suất cao từ 20-30%, Hà đã vay của nhiều người với số tiền lên đến hơn 100 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin và vay được tiền, ban đầu Hà đến làm quen rồi dẫn các chủ nợ đi mua sắm. Nhiều người đã đi gom từ 10-20 tỉ đồng cho Hà vay lại. Sau đó Hà tuyên bố vỡ nợ và trốn vào TPHCM một thời gian dài cho đến khi bị bắt.

Tại nhà riêng của Hà, cơ quan công an cũng tiến hành  thu giữ 63 giấy cam kết trả nợ của Hà ký vay. Cơ quan công an cũng đã tiến hành kê biên tài sản và ngôi nhà 3 tầng của Hà để phục vụ cho công tác điều tra.
 
Đình Phong