Bắt cóc tống tình, lãnh án 3 năm tù
Bị người tình ruồng bỏ, Trần Thị Mỹ Hòa đã ra tay bắt cóc con người tình để buộc người này nối lại duyên xưa với mình. Kết quả, kẻ si tình lãnh án 3 năm tù giam.
Năm 2002, sau khi ly thân chồng, Trần Thị Mỹ Hòa đưa 2 con từ miền Tây lên TPHCM mưu sinh, thuê nhà trọ tại phường 13, quận Tân Bình. Tại đây, Hòa quen và chung sống với anh Võ Khắc Dũng hành nghề xe ôm.
Sau 2 năm, giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn, anh Dũng lánh mặt không gặp Hòa nữa. Thất tình, Hòa đã nảy sinh ý định bắt cóc con anh Dũng là cháu Bảo để gây áp lực, buộc anh phải tiếp tục quan hệ với mình.
Chiều 29/12/2004, Hòa đến trường Trần Văn Ơn nói dối với nhà trường là cha cháu Bảo bị tai nạn giao thông, xin nhà trường được đón cháu về sớm. Hòa đưa cháu Bảo về nhà người quen gửi, sau đó đi tìm anh Dũng để gây áp lực. Trong lúc này, gia đình cháu Bảo cũng đi đón cháu nhưng không gặp nên báo công an cháu Bảo bị bắt cóc.
Ngay đêm hôm đó, cháu Bảo được giải thoát, Hòa bị tạm giữ, sau đó được tại ngoại một thời gian vì có con nhỏ. Khi được tại ngoại, Hòa bỏ trốn và gần 1 năm sau mới bị bắt lại.
Ngày 22/8, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án “bắt cóc tống tình” do Trần Thị Mỹ Hòa chủ mưu, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội chiếm đoạt trẻ em.
Theo G.K
Vietnamnet