Nghệ An:

Bắt 3 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra đột xuất trên sông Lam, đoạn qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cơ quan chức năng đã bắt quả tang liên tiếp 3 chiếc sà lan đang hút cát trái phép.

Ngày 5/4, tin từ UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với chủ nhân của 3 chiếc sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua địa phận của huyện này.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 2/4, trong lúc đoàn kiểm tra của Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất tại khúc sông Lam, đoạn qua xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên thì phát hiện và bắt giữ chiếc xà làn của Trần Văn Quý (trú tại xóm 10, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang tiến hành khai thác cát trái phép.

Việc khai thác cái trái phép trên sông sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không lường.
Việc khai thác cái trái phép trên sông sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường

Tiếp tục kiểm tra trên đoạn sông này, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm Trần Văn Kiên (SN 1967, trú tại xóm 14, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Xanh (SN 1960, trú tại xã Thanh Bắc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khi 2 người này đang dùng 2 sà lan hút cát.

Sau khi lập biên bản, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Xanh 6 triệu đồng. Riêng Trần Văn Quý và Trần Văn Kiên mỗi người bị phạt 12 triệu đồng.

Được biết, hiện nay trên dòng sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn huyện Hưng Nguyên liên tục bị nhiều đối tượng từ nơi khác đưa tàu thuyền, sà lan sang đến thác cát trái phép. Việc khai thác cát trái phép trên sông sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về ô nhiễm môi trường, lũ lụt cũng như thất thoát về tài nguyên quốc gia nghiêm trọng.

Nguyễn Duy