Quảng Ngãi:

Bảo vệ trường trung cấp nghề nằm chết trong sân trường

(Dân trí) - Khoảng 5h ngày 22/11, người dân bất ngờ phát hiện ông Tạ Văn Hoa (SN 1964, ngụ xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) - tổ trưởng tổ bảo vệ trường Trung cấp Nghề tỉnh Quảng Ngãi - nằm chết trên sân trường.

Nhận tin báo, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an huyện Sơn Tịnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường.

 

Một hộ dân bán quán trước cổng trường cho biết tối 21/11, ông Hoa có uống rượu say và khả năng bị té, nằm suốt đêm dưới thời tiết lạnh nên tử vong. Sáng 22/11, người dân đi tập thể dục phát hiện ông Hoa nằm chết cạnh hồ nước trong trường.
 
Thi thể ông Hoa được phát hiện gần hồ nước trong sân trường

Thi thể ông Hoa được phát hiện gần hồ nước trong sân trường

 

Theo lịch phân công trực bảo vệ, ông Tạ Văn Hoa thực hiện ca trực từ 18h ngày 21/11 đến 6h ngày 22/11. Cùng kíp trực còn có bảo vệ Bùi Văn Lâm.

 

Được biết, ông Hoa có thâm niên làm bảo vệ tại trường Trung cấp Nghề tỉnh Quảng Ngãi hơn 11 năm. Ông luôn hoàn thành các nhiệm vụ bảo vệ trường nên được đề bạt giữ vị trí tổ trưởng tổ bảo vệ.

 

Công an tỉnh Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Hoa.

 

Hồng Long