1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chùm ảnh:

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước

(Dân trí) - Trên 2.000 ha đất cùng số vốn lên đến 50 triệu USD, Dự án nuôi tôm Việt - Mỹ tại Hà Tĩnh được coi là dự án nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có thể khẳng định siêu dự án này đang dần bị khai tử.

Dự án nuôi tôm Việt - Mỹ do Công ty Công nghệ Việt Mỹ (thành viên của Tập đoàn ATI - Hoa Kỳ, trụ sở tại 26 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ đầu tư với số vốn quy ra VND tương đương 750 tỷ được triển khai tại 7 xã vùng bãi ngang thuộc 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Khi phê duyệt triển khai siêu dự án này năm 2003, ban đầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng vùng đất nghèo Biển ngang Hà Tĩnh sẽ trỗi dậy, kéo cả một địa phương chậm phát triển của miền Trung đi lên.

Kỳ vọng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu vì theo dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ trở thành một khu công nghiệp liên hoàn khép kín từ nhân giống tôm, nuôi tôm thành phẩm, chế biến thủy sản xuất khẩu đến khu du lịch sinh thái, tạo ra 20.000 việc làm cho con em địa phương với mức thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng, làm đòn bẩy giúp Hà Tĩnh xóa tỉnh nghèo…

… Trở lại vùng đất này vào những ngày đầu tháng 9/2008, khi mùa thu hoạch tôm vừa mới bắt đầu, một nỗi xót xa dâng trào từ siêu dự án này “đấm” vào cổ họng chúng tôi. Hàng trăm ao tôm nham nhở, hoang tàn; dọc lối đi ngổn ngang những cánh quạt, nilông chống thấm, ống dẫn nước và các thiết bị nuôi tôm… bị vứt la liệt.

Những hình ảnh này khẳng định siêu dự án đang dần bị phá sản:

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 1

 

Các ao tôm đang dần sa mạc hóa!

Cách đây 4 năm khi dự án nuôi tôm ''trống giong, cờ mở”, ông Nguyễn Văn Trung (người đang gánh cỏ) lúc đó là xóm trưởng xóm Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà đã cổ súy cho dự án này nhưng giờ thì ông thật sự thất vọng. “Cái lợi cho địa phương đâu chưa thấy, chỉ thấy cát và cát. Người dân chúng tôi bức xúc lắm rồi, đến con bò cũng không có nơi chăn thả. Chừng ấy năm, nếu giao đất cho dân trồng keo thì cả nhà nước và dân đều được lợi, vừa có kinh tế vừa bảo vệ môi trường” - vừa cắt cỏ ngay chính những hồ tôm hoang hóa ông Trung vừa bày tỏ sự thất vọng.

 

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 2

Hệ thống bơm nước phục vụ các hồ nuôi tôm đã tê liệt từ nhiều năm (máy bơm nước đã trở thành những cục sắt rỉ).

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 3

Trong số 4 khu nuôi tôm của dự án, Công ty công nghệ Việt - Mỹ khẳng định các hồ nuôi tại khu A (khoảng 50ha) đang hoạt động. Thực tế, các ao hồ ở đây đã bị “thả nổi” từ lâu: Bạt ngăn nước rách nát, hồ nuôi tôm rặc nước, không một giàn sục khí..

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 4

3 năm liên tiếp không hoạt động, phần lớn hệ thống cống thoát nước tại các khu nuôi tôm Việt Mỹ đã xuống cấp hư hỏng nặng.

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 5

Sau 5 năm, đáy hồ nuôi tôm vẫn còn nguyên trạng ban đầu, cỏ dại và cát.

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 6

Máy xúc được huy động để gom ống dẫn nước - một dấu chấm hết cho hệ thống dẫn nước có giá trị nhiều tỷ đồng.

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 7

Cả tháng nay, thay vì nuôi hoặc thu hoạch tôm, hàng chục công nhân của Công ty công nghệ Việt - Mỹ thu gom hệ thống ống nước. Một công nhân nói giọng Bắc đang gom ống nước cho biết: “Phải thu gom thôi, để đấy hỏng và dân phá hết”.

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 8

Vắng bóng cán bộ kỷ thuật, chuyên gia và công nhân những ngôi nhà như thế này bị bỏ hoang, nằm trơ trọi giữa cả một dãy cát dài đang bị sa mạc hóa!

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 9

Theo thiết kế ban đầu, kênh sẽ được bê tông hóa để chống thẩm thấu nhưng chỉ trong thời gian ngắn, vải bạt đã rách nát, nước thải cứ thế từng ngày ngấm xuống đất gây nhiễm mặn trên diện rộng.

“Báo tử” dự án nuôi tôm lớn nhất nước - 10

Không còn nuôi tôm, chủ đầu tư dự án Công ty công nghệ Việt Mỹ quay sang dùng bài “cải tạo ao đầm” để mang nhiều giàn tuyển quặng ti tan vào khai thác ti tan.

Văn Dũng